Người dân Hội An trúng đậm quất Tết

Ông Nguyễn Viết Dũng phấn khởi vì quất bội thu. Ảnh: Trần Loan.
Ông Nguyễn Viết Dũng phấn khởi vì quất bội thu. Ảnh: Trần Loan.
TP - Về làng quất Cẩm Hà, Thanh Hà (Hội An) ai cũng cảm nhận được không khí tết đã tràn ngập nơi đây. Những chậu quất nặng trĩu trái, màu vàng ươm, thương lái, người chơi quất ra vào tấp nập chọn lựa quất kiểng.

Bà con phấn khởi lắm

Đang cùng người làm tưới nước, tỉa tót lại những nhánh quất vàng óng, ông Nguyễn Viết Dũng, 60 tuổi trú tại thôn Trảng Kèo (xã Cẩm Hà - TP Hội An, Quảng Nam) cho hay: Năm nay thời tiết khá thuận lợi nên quất kiểng khá được mùa, người dân nơi đây phấn khởi, gần 1.000 chậu quất cảnh của nhà ông đã được thương lái mua gần hết. Khoảng từ ngày 22 tháng Chạp là thương lái đến mang đi. Thị trường nhập sỉ chủ yếu là các tỉnh Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Huế...

Theo ông Dũng, năm nay quất có “nhỉnh” giá hơn một chút, chậu quất lớn có giá từ 1,5 triệu đến 3 triệu đồng, chậu quất vừa từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng, chậu nhỏ tầm khoảng 300 ngàn trở xuống. “Bà con phấn khởi lắm, tuy năm nay thời tiết có chút không thuận lợi, nhưng so với mấy năm trước thì năm nay nhìn chung là khá, nhà nào cũng đạt khoảng 80% - 90% năng suất. Sau đợt này, vừa bỏ sỉ cho thương lái vừa bán lẻ cho người dân thì nhà tôi thu lãi kha khá”, ông Dũng nói.

Cách đó không xa là vựa quất của bà Lê Thị Quỳnh với hơn 2.000 chậu quất cảnh. Hiện khoảng 1.000 chậu của bà đã được các thương lái đặt mua sỉ. Một số chậu lớn có giá trị chưa được giá nên gia đình bà còn giữ lại. Bà Quỳnh và một số nhân công làm đang dồn đất, tỉa lá cho vụ quất năm sau. “Để chậu quất đến tay người mua phải mất khoảng 1 năm công sức chăm, bón. Chi phí cho mỗi chậu quất lớn khoảng 400 ngàn đồng, bán ra được khoảng 2 triệu đối với chậu cao 3m”.

Ngoài trồng quất, gia đình bà Quỳnh còn trồng thêm hoa cúc, hoa ly, hoa vạn thọ phục vụ Tết Nguyên đán sắp tới.

Thương hiệu gần nửa thế kỷ

 Càng ngày càng nhiều thương lái đổ về làng quất Hội An để gom quất đưa đi nhiều nơi khác. Sở dĩ làng quất Hội An có thương hiệu đến như vậy là vì quất nơi đây có giá bán khá ổn định. Quất quả mọng, vàng, thế cây được uốn nắn rất đẹp. Tất cả đều nhờ bàn tay chăm sóc tận tụy của người dân nơi đây.

Với kinh nghiệm dày dặn hơn 30 năm làm nghề trồng quất, ông Châu trú tại phường Thanh Hà (Hội An) chủ của 1.000 chậu quất, cho biết: “Để có thành quả là những chậu quất đẹp thì phải bỏ rất nhiều công sức chăm bón, tỉ mỉ chăm chút từng cành lá. Phải là những người có kinh nghiệm và chịu khó mới làm nghề này được vì nó đòi hỏi sự tỉ mỉ và cần cù. Chỉ cần một chút thay đổi về thời tiết cây dễ bị sinh bệnh và hư hại”.

Bên cạnh đó để tạo nên thương hiệu, thì đất trồng là một trong những yếu tố quan trọng. Gặp gỡ nhiều người dân ở vựa quất Cẩm Hà, Thanh Hà (Hội An) chúng tôi được biết chỉ duy nhất ở Cẩm Hà và Thanh Hà là có loại đất trồng quất kiểng cho năng suất tốt.

Một lợi thế nữa, đó là làng quất Cẩm Hà nằm trên tuyến du lịch phố cổ Hội An. Điều này đã giúp thuận lợi trong việc giao thương buôn bán với khách du lịch, tạo nên thương hiệu làng quất Cẩm Hà.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.