Lạng Sơn:

Hội Chữ thập Đỏ tặng bằng khen phóng viên Tiền Phong

Phóng viên báo Tiền Phong và các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Hội CTĐ Việt Nam.
Phóng viên báo Tiền Phong và các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của Hội CTĐ Việt Nam.
TPO - TƯ Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trao tặng Bằng khen cho phóng viên báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn để ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi trong công tác an sinh xã hội.

Sáng nay (22/3) tại TP Lạng Sơn, Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lạng Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 long trọng tổ chức và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hội Chữ thập Đỏ tặng bằng khen phóng viên Tiền Phong ảnh 1

Phóng viên báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn vinh dự được TƯ Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tặng Bằng khen.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã vận động được trên 56,3 tỷ đồng, trợ giúp 1,5 triệu lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

Nhân dịp này 6 tập thể và 2 cá nhân được Trung ương Hội CTĐ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc  trong công tác từ thiện, nhân đạo. Trong đó có phóng viên Nguyễn Duy Chiến- đại diện báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn.

Nhiều năm qua, cơ quan đại diện của báo ở địa phương tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội, có sức lôi cuốn, lan tỏa, được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp giúp đỡ những đối tượng yếu thế; đặc biệt, năm 2016, báo Tiền Phong tại Lạng Sơn đã tổ chức 18 cuộc từ thiện, nhân đạo với số tiền trên 696 triệu đồng.

Hội Chữ thập Đỏ tặng bằng khen phóng viên Tiền Phong ảnh 2

Ngày 26/3, báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn sẽ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu TNXP nghèo ở thị trấn Đồng Đăng.

Ngày 26/3 tới đây, nhân dịp Tháng Thanh niên, báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng Sơn tổ chức Khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho bà Ngô Thị Binh (65 tuổi), cựu Thanh niên xung phong nghèo ở khu ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, với tổng mức kinh phí khoảng 100 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.