Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk nhận Huân chương Lao động hạng II

 Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ
Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ
TPO - Ngày 23/12/2016, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự đại hội có Phó chủ tịch Trung ương Hội chữ thập đỏ Đoàn Văn Thái, lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở ban, ngành, huyện, thị, thành.

Mạng lưới Hội CTĐ tỉnh hiện có 16 tổ chức trực thuộc, 184 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn với gần 81.000 hội viên. Trong 5 năm, các cấp Hội đã vận động được trên 240 tỷ đồng để thực hiện hiệu quả nhiều phong trào, mô hình như: “chương trình Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", dự án “Ngân hàng bò”; vận động 64.500 lượt người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được 56.111 đơn vị máu. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội phát triển mạng lưới hội viên, tình nguyện viên tăng 10%.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới, nhiệm kỳ 2016 2021 gồm 34 người, bà Nguyễn Thị Phi Thảo đắc cử Chủ tịch Hội. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã ủy quyền trao Huân chương Lao động hạng nhì cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, Huân chương Lao động hạng ba cho ông Lê Xuân Hồng, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 3 tập thể; Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 29 cá nhân.

                                                                                   
MỚI - NÓNG