Hội Chùa Hương: Du khách tăng, giao thông thông suốt

Dự kiến, mùa lễ hội năm nay, Chùa Hương sẽ thu hút 1,4 triệu lượt khách (tính từ mồng 2 Tết đến rằm tháng 3 âm lịch).Ảnh Infonet
Dự kiến, mùa lễ hội năm nay, Chùa Hương sẽ thu hút 1,4 triệu lượt khách (tính từ mồng 2 Tết đến rằm tháng 3 âm lịch).Ảnh Infonet
TP - Dù chưa đến ngày khai hội (5/2, tức mồng 6 Tết), nhưng do thời tiết thuận lợi, nên từ mồng 2 đến mồng 5 Tết, đã có 112.000 lượt du khách đến với thắng cảnh Chùa Hương, tăng 6.000 lượt khách so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin kể trên được ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong chiều qua.

Dự kiến, mùa lễ hội năm nay, Chùa Hương sẽ thu hút 1,4 triệu lượt khách (tính từ mồng 2 Tết đến rằm tháng 3 âm lịch). Năm nay, giá vé đò và thắng cảnh vẫn giữ nguyên (35.000 đồng và 50.000 đồng), nhưng giá dịch vụ đi cáp treo tăng từ 120.000 đồng lên 140.000 đồng/người/lượt. UBND huyện Mỹ Đức đã phối hợp nhiều lực lượng tổ chức giao thông đường bộ, đường thủy đảm bảo an toàn, không ùn tắc. 

Đường bộ được chỉnh trang; đường suối đã bố trí các điểm phao cứu sinh, lực lượng hỗ trợ du khách. Đã bố trí 4.500 đò đưa đón khách. Ông Hậu nói rằng, tình hình an ninh trật tự tốt, có lực lượng trực 24/24 giờ để xử lý các tình huống.

Về việc treo thịt thú rừng bán tại khu vực Chùa Hương mùa lễ hội, ông Hậu khẳng định, tình trạng này đã được xử lý dứt điểm. “Thực ra, không có thú rừng bán ở Chùa Hương mà đều là thú nuôi như nhím, thỏ… Du khách cần lưu ý khi sử dụng các loại dịch vụ tại đây, phải mặc cả giá trước khi mua”, ông Hậu khuyến cáo.

lUBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu nhiều sở, ngành, quận, huyện tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh việc sử dụng, đổi tiền đồng mệnh giá nhỏ tại các nơi thờ tự, lễ hội. Hằng năm, sau mùa lễ hội, số tiền mệnh giá nhỏ (từ 2.000 đồng trở xuống) nộp về các ngân hàng ở Hà Nội lên tới nhiều tỷ đồng, nhưng hầu như không thể đưa trở lại lưu thông.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.