Hội chùa Hương: Không còn nhét tiền vào tay tượng Phật (?)

 Đoàn liên ngành kiểm tra tại chùa Hương
Đoàn liên ngành kiểm tra tại chùa Hương
TP - Ngay tờ mờ sáng 28/2, đoàn liên ngành TP Hà Nội do Sở VH-TT&DL làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại chùa Hương. Theo vị cán bộ trong đoàn thì đây là buổi kiểm tra đột xuất, vì thế các thành viên trong đoàn hầu hết đều mặc như những du khách đi hội.

Tại bến Yến đoàn liên ngành kiểm tra hầu hết các cửa hàng thực phẩm ở khu vực “bếp trời”. Hình ảnh thịt động vật được treo lộ thiên ngoài trời nay được các nhà hàng đưa vào trong tủ kính, tủ bảo ôn.

Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra đột xuất nhà hàng ăn uống Mai Lâm. Tại đây bà chủ cửa hàng cho biết, tất cả các loại thịt động vật như nhím, đà điểu, don, lợn rừng…, đều được nuôi ở Ba Vì. Chưa tin vào sự thanh minh của chủ cửa hàng, ông Tiến yêu cầu nhà hàng mang đầy đủ các giấy tờ được cơ quan chức năng cấp. Ngay sau đó bà chủ đưa ra đầy đủ giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh vào một số cửa hàng kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra ông Hạnh cho biết, tất cả các mẫu bún, phở ở đây an toàn. “Trước và trong lễ hội tôi đều đi kiểm tra tình hình y tế, an toàn thực phẩm ở chùa Hương. Hơn 40 cửa hàng thực phẩm ở khu vực “bếp trời” đều đảm bảo an toàn cho thực khách”, ông Hạnh nói.

Đối với vấn đề sử dụng tiền lẻ tại chùa Hương, đại diện Thanh tra Bộ VH-TT&DL bà Mai Phương cho rằng, tại chùa Hương hiện tượng đổi tiền lẻ không còn xảy ra như trước. Tình trạng người dân nhét tiền vào tay tượng Phật cũng không còn.

Tuy nhiên, theo bà Phương dù ở các đền, chùa đều có hòm công đức nhưng vẫn còn khá nhiều khay đựng tiền để xung quanh tạo ra hình ảnh không đẹp.

Giải thích vấn đề này lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho rằng, với lượng khách đến chùa Hương rất đông nếu mỗi đền chỉ để 3 hòm công đức thì tạo nên tình trạng người dân chen lấn cũng rất phản cảm. Còn việc đặt các khay tiền cho người dân đỡ nhét tiền vào tay tượng Phật và đỡ vương vãi xuống đất.

Ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL đánh giá mọi hoạt động ở chùa Hương đều rất tốt. Tình trạng dư luận phản ánh đã không còn xảy ra.

Tuy nhiên, ông Tiến cũng đề nghị UBND huyện Mỹ Đức và Ban tổ chức lễ hội phải duy trì được công tác quản lý tại chùa Hương ngày thường như ngày kiểm tra.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.