Hội đàm cấp cao Việt Nam-Trung Quốc

Hội đàm cấp cao Việt Nam-Trung Quốc
Ngày 16/11, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiến hành hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào.
Hội đàm cấp cao Việt Nam-Trung Quốc ảnh 1
Quang cảnh buổi hội đàm. ảnh : TTXVN

Trong không khí hữu nghị, chân thành và cởi mở, hai bên đã đi sâu trao đổi và đạt được nhận thức chung rộng rãi về tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và các vần đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhiệt liệt hoan nghênh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm không những thể hiện sự coi trọng và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước Trung Quốc đối với việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, mà còn là sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Hội nghị Lãnh đạo Kinh tế APEC mà Việt Nam lần đầu tiên đăng cai.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định mạnh mẽ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và luôn luôn coi việc phát triển quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững với Trung Quốc là chủ trương nhất quán và một ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào bày tỏ cảm ơn chân thành về sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam giành được trong sự nghiệp đổi mới 20 năm qua; khẳng định ủng hộ các phương châm và chính sách do Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân đân Việt Nam nhất định xây dựng Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hai bên hài lòng nhận thấy, quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Viêt-Trung thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt; nhất trí sẽ duy trì truyền thống thường xuyên đi thăm và gặp gỡ cấp cao, tăng cường giao lưu giữa các ngành, các cấp, đặc biệt là các ngành ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tiếp tục các cuộc trao đổi lý luận về xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, chú trọng tuyên truyền giáo dục về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Hai bên đồng ý tăng cường trao đổi ý kiến, phối hợp hành động vì hòa bình, hợp tác và phát triển tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Phía Trung Quốc bày tỏ ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2008-2009.

Hai bên đánh giá tích cực việc thành lập và tiến hành phiên họp đầu tiên của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc, coi đây là một tiến triển mới trong quan hệ hai nước, sẽ góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ trong quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trên các lĩnh vực theo hướng gia tăng hữu nghị, tin cậy, hợp tác cùng có lợi, cùng phát triển, đặc biệt là đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại song phương và thúc đẩy việc giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ giữa hai nước.

Hai bên bày tỏ hài lòng về các tiến triển đạt được trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước; nhất trí sớm ký kết Hiệp định khung về mở rộng và đi sâu hợp tác kinh tế thương mại nhằm tạo ra sự gắn kết hơn nữa giữa hai nền kinh tế trên cơ sở khả thi, hiệu quả, cùng có lợi, cùng phát triển; đồng thời nêu mục tiêu mới nâng kim ngạch mậu dịch song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2010 đi đôi với từng bước thực hiện phát triển cân bằng và tăng trưởng bền vững thương mại hai chiều.

Phía Trung Quốc chúc mừng Việt Nam trở thành thành viên của WTO, tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tích cực đóng góp phần mình vào các hoạt động của tổ chức này; bày tỏ sẽ tiếp tục dành cho Việt Nam sự ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm về việc thực hiện cam kết của WTO.

Hai bên đã trao đổi về một số dự án hợp tác kinh tế lớn trong các lĩnh vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng, điện lực, phân bón, hóa chất....Hai bên hoanh nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ về "Hai hành lang, một vành đai kinh tế". Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn Trung Quốc hỗ trợ việc xây dựng các tuyến đường sắt và đường cao tốc thuộc khu vực "Hai hành lang, một vành đai kinh tế" kết nối với các tuyến đường tương ứng của Trung Quốc ở các tỉnh biên giới nhằm tạo điều kiện đưa dự án này sớm đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương Việt - Trung nói riêng và hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng và Trung Quốc - ASEAN nói chung.

Hai bên cho rằng, với cố gắng chung việc giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ đã đạt được những tiến triển quan trọng; nhấn mạnh việc xử lý thỏa đáng vấn đề này sẽ góp phần quan trọng vào việc gia tăng hữu nghị và tin cậy giữa nhân dân hai nước. Với tinh thần đó, hai bên nhất trí áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để thực hiện mục tiêu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc và ký văn bản mới về quy chế quản lý biên giới vào năm 2008; thỏa thuận tiếp tục thúc đẩy một cách vững chắc đàm phàn về phân định vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và tích cực trao đổi ý kiến về vấn đề hợp tác cùng phát triển, đồng thời sớm thảo luận về phạm vi, nội dung và phương thức khảo sát chung tại vùng biển khu vực này.

Hai bên nhất trí duy trì đàm phán về vấn đề trên biển để tìm ra một giải pháp cơ bản lâu dài mà hai bên đều chấp nhận, đồng thời nỗ lực giữ gìn hòa bình, ổn định ở biển Đông.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã mời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm Trung Quốc. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký kết một số văn bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế. Kết thúc chuyến thăm, hai bên sẽ ra Tuyên bố chung.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.