Hối hả lắp đặt buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn

Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn - ảnh Nguyễn Thành
Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn - ảnh Nguyễn Thành
TPO - Chiều 1/8, lực lượng thi công, lắp ráp và vệ sinh đã có mặt ở Cung thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng) để gấp rút lập bệnh viện dã chiến tại đây.   
Hối hả lắp đặt buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 1 Ngay sau khi có chủ trương của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, ngay trong ngày 31/7, Giám đốc Cung thể thao Tiên Sơn đã có thông báo về triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đến toàn thể cán bộ, nhân viên của Cung thể thao. Toàn bộ tài liệu, dụng cụ, thiết bị máy móc làm việc được cán bộ nhân viên Cung thể thao di dời lên sân vận động Hòa Xuân để bàn giao cho thành phố trung dụng làm bệnh viện dã chiến. 
Hối hả lắp đặt buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 2 Những công cụ, tài liệu... chưa cần thiết phục vụ cho công việc sẽ được gom lại 2 hoặc 3 phòng, khoá và niêm phong cẩn thận trước khi bàn giao bệnh viện dã chiến. 
Hối hả lắp đặt buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 3 Chiều ngày 1/8, vật liệu sắt thép đã bắt đầu được đưa đến tập kết bên ngoài Cung thể theo Tiên Sơn. Các công nhân bắt đầu thi công lắp đặt mô hình buồng bệnh để cơ quan chức năng nghiệm thu, tính toán và điều chỉnh. 
Hối hả lắp đặt buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 4 Công việc diễn ra khá khẩn trương theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Trước đó, Tập đoàn Vingroup cũng trao tặng 100 máy thở ứng cứu Đà Nẵng và cho biết sẵn sàng cho mượn thiết bị y tế và điều động nhân lực từ hệ thống bệnh viện Vinmec để hỗ trợ bệnh viện dã chiến đang thành lập tai Đà Nẵng
Hối hả lắp đặt buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 5 Theo lãnh đạo Cung thể thao Tiên Sơn, nếu tính cả sàn thi đấu, cùng mặt bằng các hành lang và tiền sảnh, nơi đây có thể tiếp nhận được khoảng 2.000 người theo quy chuẩn giường bệnh của Bộ Y tế. 
Hối hả lắp đặt buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 6 Ngoài cung thể thao Tiên Sơn, hiện nay, Đà Nẵng đã đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến ở Trung tâm y tế huyện Hoà Vang với quy mô 200 giường bệnh. Từ chiều ngày 31/7, các bệnh nhân mắc COVID-19 đã được chuyển lên Bệnh viện dã chiến tại Hoà Vang để chữa trị nhằm giảm tải cho các bệnh viện ở trung tâm Đà Nẵng.
Hối hả lắp đặt buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 7 Hiện tại, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 84 ca mắc COVID-19 đang được chữa trị. Đà Nẵng đang triển khai khẩn trương các biện pháp phòng chống dịch. Việc lập các bệnh viện dã chiến nhằm ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh có thể tiếp tục lây lan trên diện rộng. 
Hối hả lắp đặt buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 8 Trong những ngày qua, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra với diễn biến rất phức tạp, khó lường, xuất hiện thêm nhiều ca nhiễm mới, đã có ca tử vong ở người nhiễm có nhiều bệnh nền, đặc biệt chưa xác định được nguồn lây, gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.
Hối hả lắp đặt buồng bệnh tại bệnh viện dã chiến ở Cung thể thao Tiên Sơn ảnh 9 Cung thể thao Tiên Sơn được xây dựng trên diện tích hơn 94.000m2 nằm trên đường Phan Đăng Lưu, trong đó 10.482 m2 được sử dụng để xây nhà thi đấu.

 Video khuẩn trương thi công bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn. 

MỚI - NÓNG