Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân:

Hội phụ nữ cần chú trọng giám sát, phản biện xã hội

Hội phụ nữ cần chú trọng giám sát, phản biện xã hội
TP - Phát biểu tại Đại hội Phụ nữ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc ngày 24/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh các cấp Hội phụ nữ cần chú trọng công tác giám sát, phản biện xã hội. 

Qua đó, để Hội là cầu nối chuyền tải chủ trương, chính sách, tâm tư của nhân dân và hội viên đến với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tham mưu chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là công tác cán bộ phụ nữ nguồn cho Đảng. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường hỗ trợ các hoạt động giúp chị em phụ nữ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình bền vững để góp phần xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu, thoát nghèo bền vững” và cuộc vận động “Phụ nữ Bến Tre đảm đang, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Mục tiêu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 100 doanh nhân nữ và 1.000 hộ kinh doanh cá thể. Hằng năm tổ chức đào tạo và truyền nghề cho 500 lao động nữ; hỗ trợ ít nhất 80 lao động nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; giúp đỡ 10 - 12% hộ phụ nữ thoát nghèo bền vững.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.