Hội sách Hà Nội 2016, phí gửi xe đắt hơn tiền sách

Hội sách Hà Nội 2016, phí gửi xe đắt hơn tiền sách
TPO - Trong khi nhiều gian hàng ở Hội sách Hà Nội 2016 bán sách ưu đãi với giá từ 2.000 đồng, thì bên ngoài, dịch vụ trông xe vỉa hè thu từ 10.000 đồng/xe máy khiến nhiều độc giả bức xúc.  

Ngày 9/10, Hội sách Hà Nội 2016 tiếp tục đón thêm hàng vạn lượt độc giả đến tham gia. Mặc cho thời tiết nắng gắt từ sáng sớm nhưng người dân Thủ đô vẫn háo hức tham gia hội sách. 

Theo ghi nhận của phóng viên, bãi xe bên ngoài Hoàng Thành Thăng Long cứ mỗi dịp lễ hội đông người lại mọc lên. Vài ngày trước là Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội – Việt Nam 2016 (ngày 29/9 – 2/10), hiện nay là Hội sách Hà Nội 2016.

Hội sách Hà Nội 2016, phí gửi xe đắt hơn tiền sách ảnh 1

Bãi gửi xe thu quá giá quy định tồn tại ngang nhiên trước cổng Hoàng Thành Thăng Long, đối diện trụ sở Công an quận Ba Đình

Bãi xe đặt trên trục đường một chiều đi hướng Điện Biên Phủ đến khu vực tổ chức Hội sách. Cùng với đó là các biển báo: Điểm trông giữ xe đúng quy định nên rất nhiều người lầm tưởng đây là điểm trông xe chính của Hội sách.

Hội sách Hà Nội 2016, phí gửi xe đắt hơn tiền sách ảnh 2

Bảng giá, số điện thoại liên hệ đều bị xóa mờ

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ có thể thấy, bảng giá và số điện thoại liên hệ khi cần đều bị tẩy xóa. Vé gửi xe có ghi của Cục thuế TP Hà Nội, tuy nhiên phần giá cũng bị tô đen tẩy xóa. Khi thắc mắc về giá ghi trên vé, nhân viên trông xe cáu gắt thẳng thừng: Không trông xe thì đi chỗ khác. 

Theo ghi nhận lúc 10 giờ sáng ngày 9/10, bãi xe máy xếp thành 3 hàng kéo dài từ 19C Hoàng Diệu (cổng Hoàng thành Thăng Long) đến số nhà 28 Điện Biên Phủ đang có gần 200 xe. Giá mỗi lượt xe máy là 10.000 đồng.

Hội sách Hà Nội 2016, phí gửi xe đắt hơn tiền sách ảnh 3

Bãi xe kéo dài cả 2 phố Hoàng Diệu và Điện Biên Phủ

Hội sách Hà Nội 2016, phí gửi xe đắt hơn tiền sách ảnh 4

Số lượng lên đến gần 200 xe

Nhiều độc giả sau khi gửi xe, đi vào bên trong Hoàng Thành mới biết trong Hội sách có chỗ gửi xe. Chị Thu Hằng, trú tại đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy cho biết, trong hội sách có nhiều cuốn sách hay bán đồng giá 2.000, 5.000, 10.000 đồng… “Tôi mua 2 cuốn sách tập tô cho cháu ở nhà mới bằng tiền gửi xe máy”, chị Hằng cho hay. 

Hội sách Hà Nội 2016, phí gửi xe đắt hơn tiền sách ảnh 5

Trong khi đó, nhiều người không biết có bãi gửi xe ngay bên trong khu vực Hội sách với giá đúng quy định

Hội sách Hà Nội 2016 có khoảng 170 gian hàng của 46 nhà xuất bản, công ty sách trong nước và 20 đơn vị xuất bản, phát hành sách nước ngoài như Cambridge, Oxford (Anh), Copperath (Đức), Glanat (Pháp), Susseaeta (Tây Ban Nha), Zikrrul (Indonesia)... 

Đến với Hội sách, độc giả có cơ hội được trò chuyện giao lưu với nhiều tác giả, các nhà văn hóa nhà nghiên cứu và tham gia các buổi giới thiệu sách thú vị, nhiều hoạt động phong phú mang ý nghĩa xã hội cũng được tổ chức như: Trao giải cuộc thi " Đại sứ văn hóa đọc thủ đô 2016" cho các em thiếu niên nhi đồng trên địa bàn thành phố, chiếu phim tài liệu nghệ thuật giới thiệu các di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội... 

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.