Hội thảo khoa học về Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong

Hội thảo khoa học về Tổng Bí Thư Lê Hồng Phong
TPO - Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6-9-1902 - 6-9-2012), sáng 4/9/2012 tại TP Vinh, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung TƯ, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đồng chí Lê Hồng Phong với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”.

Tới dự có đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ; Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên TƯ Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Phan Đình Trạc - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Các nhà khoa học và đại diện dòng họ Lê tại xã Hưng Thông – quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nêu rõ: “Cuộc đời của đồng chí Lê Hồng Phong là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tình yêu quê hương đất nước, sẵn sàng hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...”.

Các báo cáo khoa học đều nhấn mạnh: Đồng chí Lê Hồng Phong là một chiến sỹ cách mạng đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc. Từ lúc trưởng thành cho đến giờ phút hy sinh oanh liệt tại Côn Đảo, đồng chí Lê Hồng Phong đã luôn đặt lợi ích cách mạng lên trên hết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG