Hội thảo về nhà cách mạng Lương Văn Tri

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó bí thư TT tỉnh ủy Lạng Sơn (đứng) tham luận Hội thảo tại điểm cầu Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó bí thư TT tỉnh ủy Lạng Sơn (đứng) tham luận Hội thảo tại điểm cầu Lạng Sơn .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Sáng nay (16/8), Học viên chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo TƯ phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”.

Hội thảo cấp Bộ được tổ chức trực tuyến tại hai điểm cầu: Hà Nội và Lạng Sơn.

Chủ trì hội thảo tại điểm cầu Học viện chính trị quốc gia HCM có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư TƯ Đảng, giám đốc học viện chính trị QGHCM, Chủ tịch Hội đồng lý luận TƯ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ.

Tại điểm cầu Lạng Sơn, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì và phát biểu chào mừng hội thảo.

 Hội thảo về nhà cách mạng Lương Văn Tri ảnh 1 Hội thảo về đồng chí Lương Văn Tri tổ chức trực tuyến tại Hà Nội và Lạng Sơn, thu hút 32 tham luận .Ảnh: Duy Chiến

Hội thảo đã có 32 tham luận của lãnh đạo, các nhà khoa học, lịch sử trung ương, địa phương nêu bật thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Lương Văn Tri đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Lạng Sơn

Tham gia hội thảo, Lạng Sơn có 11 tham luận. Trong đó, đáng chú ý là các tham luận: “Đồng chí Lương Văn Tri với phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn” (Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn), “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lạng Sơn học tập, làm theo tấm gương đạo đức CM của đồng chí Lương Văn Tri” (Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn), “Đồng chí Lương Văn Tri, tấm gương sáng của thanh niên dân tộc thiểu số về lựa chọn lý tưởng” (Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn).

Hội thảo tổ chức trong dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020)

MỚI - NÓNG