Hôm nay, công bố Ban chấp hành T.Ư khoá X

Hôm nay, công bố Ban chấp hành T.Ư khoá X
TP - 16h30 chiều qua, 23/4, 1.176 đại biểu dự Đại hội Đảng X đã tiến hành bỏ phiếu bầu 185 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Sáng nay, danh sách sẽ được công bố.  
Hôm nay, công bố Ban chấp hành T.Ư khoá X ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành TW Đảng khóa X. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, hôm qua, Đại hội bầu từ 207 ứng cử viên để chọn 160 ủy viên Trung ương chính thức và 46 ứng cử viên khác để chọn 25 ủy viên Trung ương dự khuyết.

Trong số 207 ứng cử viên ủy viên Trung ương chính thức có 174 người do Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) khóa IX giới thiệu, 31 người do Đại hội đề cử và 2 người tự ứng cử.

Còn trong danh sách 46 ứng cử viên ủy viên Trung ương dự khuyết có 30 người do BCHTƯ khóa IX giới thiệu, 16 người do Đại hội đề cử, không có ai tự ứng cử.

Việc bầu cử được thực hiện theo 2 nhóm hòm phiếu khác nhau gồm những hòm đựng phiếu bầu ủy viên Trung ương chính thức và những hòm phiếu đựng phiếu bầu ủy viên Trung ương dự khuyết.

Trước đó, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội bầu ra (gồm 39 người không thuộc danh sách đề cử BCH T.Ư X) do ông Nguyễn Văn Yểu - ủy viên Trung ương khóa IX, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng ban.

Trường hợp bầu lần 1 mà không đủ số lượng ủy viên Trung ương (cả chính thức lẫn dự khuyết) trúng cử như số lượng mà Đại hội đã thông qua thì việc có tiến hành bầu tiếp để đạt số lượng đó hay không sẽ do Đại hội quyết định.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh được giới thiệu tái cử BCH T.Ư khóa X

Ông Đào Duy Quát còn cho biết, có 6 ủy viên Bộ Chính trị khóa IX được BCH T.Ư khóa IX giới thiệu và Đại hội tín nhiệm đưa vào danh sách bầu cử BCH T.Ư khóa X gồm: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Minh Triết, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trương Tấn Sang.

Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp không nằm trong danh sách do BCH T.Ư khóa IX giới thiệu nhưng lại được nhiều Đoàn giới thiệu tại Đại hội và đã tự xin rút như các ông Trần Đức Lương, Nguyễn Văn An, Phan Diễn, Nguyễn Khoa Điềm, Vũ Khoan...

Trường hợp có quá số lượng người đạt số phiếu quá bán (từ 161 trở lên ở danh sách sách bầu ủy viên Trung ương chính thức; 26 trở lên ở danh sách bầu ủy viên Trung ương dự khuyết) sẽ tiến hành chọn người trúng cử dựa trên số phiếu từ cao xuống thấp.

Trường hợp có những người đạt số phiếu bằng nhau thì tiến hành bầu lại (trong số ấy) ai cao phiếu hơn sẽ trúng cử (lần bầu lại này người trúng cử không cần phải đạt  số phiếu quá bán).

Trao đổi với báo giới chiều qua (23/4), Phó trưởng Ban Tư tưởng- Văn hoá Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí  Đại hội Đảng X, ông Đào Duy Quát, nói: Trong danh sách ứng cử viên ủy viên Trung ương chính thức có 2 trường hợp tự ứng cử là ông Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (là đại biểu dự Đại hội)  và GS.TSKH  Nguyễn Xuân Hãn, Đại học Quốc gia Hà Nội (không là đại biểu dự Đại hội X).

Ông Đào Duy Quát cũng cho hay, trước thời điểm Đại hội “chốt” lại danh sách ứng cử viên BCH T.Ư khóa X, ngoài 206 ứng cử viên do BCH T.Ư khóa IX giới thiệu, còn trên 100 trường hợp ứng cử viên do Đại hội giới thiệu thêm.

Tuy nhiên, theo ông Quát, có nhiều người tự xin rút và đã được Đoàn chủ tịch Đại hội chấp thuận nên con số ứng cử viên được đưa vào diện bầu cử còn lại là  253 người (207 ứng cử viên Trung ương chính thức và 46 ứng cử viên Trung ương dự khuyết).

Như vậy, số dư để bầu khá lớn. Cụ thể, ở “bảng” bầu chọn ủy viên Trung ương chính thức số dư lên đến 29% (207 bầu 160) còn ở “bảng” bầu ủy viên Trung ương dự khuyết số dư lên đến 84% (46 bầu 25).

Cũng theo ông Quát, có 5 Bí thư Trung ương Đảng khóa IX được giới  thiệu tái cử BCH T.Ư khóa X. Ngoài Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, còn có các ông, bà Trương Vĩnh Trọng - Trưởng ban Nội chính Trung ương , Nguyễn Văn Chi- Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tòng Thị Phóng - Trưởng ban Dân vận Trung ương, Lê Văn Dũng - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Hôm nay, công bố Ban chấp hành T.Ư khoá X ảnh 2
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành T.W khóa X ảnh: TTXVN

Một trường hợp tự xin rút tên khỏi danh sách bầu ủy viên Trung ương chính thức vào giờ “chót” là ông Mai Ái Trực - ủy viên Trung ương khóa IX, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên- Môi trường.

Trao đổi với phóng viên Tiền phong chiều qua (23/4), ông Mai Ái Trực xác nhận thông tin trên nhưng chưa nói rõ lý do cụ thể. Được biết, ông Mai Ái Trực thuộc danh sách  BCH T.Ư khóa IX giới thiệu.

Sáng nay, 24/4, danh sách BCH T.Ư khóa X sẽ được công bố. Đại hội cũng sẽ tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư  từ những người trúng cử BCH T.Ư khóa X làm cơ sở cho BCH T.Ư khóa X bầu Tổng Bí thư khóa X.

Chiều cùng ngày, BCH T.Ư khóa X sẽ họp Hội nghị Trung ương lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị (15-17 người), Ban Bí thư (dự kiến gồm 11 người), ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương và quan trọng nhất là bầu Tổng Bí thư.

Trao đổi với Tiền phong tối qua về việc bầu Tổng Bí thư, ông Đào Duy Quát cho hay việc  đề cử số người để bầu giữ chức vụ Tổng Bí thư sẽ do Đại hội quyết định dựa trên hai cơ sở: sự giới thiệu của BCH T.Ư khóa IX và kết quả tổng hợp phiếu thăm dò của các đại biểu dự Đại hội.

Ông Đào Duy Quát cũng cho hay, việc triệu tập và điều khiển Hội nghị Trung ương lần thứ nhất (khóa X) sẽ do một ủy viên Bộ Chính trị khóa IX được tái cử thực hiện.   

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.