Hôm nay Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước

TPO - Hôm nay (22/10) tại Hà Nội, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ sáu. Trong ngày khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, tổ chức tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội.

Hôm nay Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước ảnh 1 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Ý
Hôm nay Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước ảnh 2 Hôm nay Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước ảnh 3
Hôm nay Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước ảnh 4
Hôm nay Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước ảnh 5
Hôm nay Quốc hội nghe giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch nước ảnh 6

Từ 7 giờ 15 phút, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

8 giờ, Quốc hội họp phiên trù bị để thảo luận, thông qua Chương trình Kỳ họp.

Đúng 9 giờ, Quốc hội họp phiên khai mạc.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, sáng nay (22/10) tại phiên họp trù bị Quốc hội sẽ mặc niệm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Minh Thông, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Theo dự kiến chương trình, sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (bao gồm cả việc đánh giá giữa kỳ 5 năm 2016-2020). Bản thẩm tra nội dung này sẽ do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đọc trước Quốc hội.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ trình bày bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong khoảng 20 phút.

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp về dự toán ngân sách nhà nước, các kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Vào cuối giờ làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Trước đó ngày 23/9, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công giữ chức Quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu nhân sự mới.

Đến ngày 3/10, Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Đây là lần đầu tiên Ban chấp hành T.Ư Đảng giới thiệu Tổng Bí thư để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước. Sau khi được bầu, Chủ tịch nước sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Liên quan vấn đề nhân sự, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT&TT với ông Trương Minh Tuấn và bỏ phiếu phê chuẩn bổ nhiệm bộ trưởng mới. Cùng với đó, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được tiến hành trước phiên chất vấn để bảo đảm sự bình đẳng giữa những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Kỳ họp thứ 6 sẽ kéo dài trong 24 ngày làm việc, dự kiến bế mạc ngày 21/11. Bên cạnh 1,5 ngày làm về nhân sự, Quốc hội sẽ dành 9,5 ngày cho công tác xây dựng pháp luật, dự kiến thông qua 9 dự án luật, hai dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ dành 10 ngày cho hoạt động giám sát chuyên đề và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước…

Theo Clip: TTXVN
MỚI - NÓNG