Hôm nay, nhiệt độ vẫn sẽ đạt mức cao nhất

Hôm nay, nhiệt độ vẫn sẽ đạt mức cao nhất
TP - Theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương (TTDBKTTVTƯ), hôm qua và hôm nay nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất, nhiều nơi lên tới 40độ C. Đêm nay, mưa sẽ xuất hiện.
Hôm nay, nhiệt độ vẫn sẽ đạt mức cao nhất ảnh 1
Đến bể bơi là một cách tránh nóng được nhiều người ưa thích. Ảnh: Phạm Yên

Người dân Hà Nội và một số địa phương ở Đông Bắc Bộ, trung du, ven biển Trung Bộ đang phải trải qua những ngày nắng nóng nhất của đợt nóng thứ năm trong mùa.

Ông Vũ Anh Tuấn, Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn, TTDBKTTVTƯ, cho biết, trong hai ngày 8 - 9/6, nhiệt độ có thể lên tới 40 oC tại Cửa Rào (Nghệ An), các tỉnh khác ven biển Trung Bộ 38 – 39 oC, Hà Nội chạm vạch 38 oC. Thời điểm nắng nóng dữ dội nhất là từ 14 – 15 giờ.

Ngoài thời điểm này, nhiệt độ tại nhiều vùng trong cả nước có thấp hơn đôi chút. Vào 13 giờ hôm qua, 8/6, nhiệt độ đo được tại Con Cuông là 37,6 oC; Cửa Rào 38 oC; Vinh 37,9 oC (Nghệ An); Hương Khê 38,3 oC (Hà Tĩnh); Đông Hà 37,8 oC (Quảng Trị).

Đợt nắng nóng này chủ yếu ảnh hưởng bởi áp thấp nóng phía Tây. Thời điểm nắng kéo rải rác, nắng nóng tập trung ở Đông Bắc Bộ, vùng trung du và các tỉnh ven biển Trung Bộ, từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế, từ Bình Thuận trở vào không nóng lắm.

Đợt nắng nóng này bắt đầu từ 1/6, nhưng gián đoạn. Xen kẽ những ngày nóng vẫn có những ngày dịu mát. Thời tiết trở nóng liên tục trở lại từ 4 – 5/6, đến ngày 8/6 phát triển mạnh nhất và tiếp tục giữ nguyên nền nhiệt độ này vào hôm nay, 9/6.

Mặc dầu vậy, nhiệt độ hai ngày hôm qua và hôm nay được đánh giá là thấp hơn ngày nóng nhất trong tháng Tư. Đợt cao điểm nắng nóng tháng Tư diễn ra tại Quỳ Hợp (Nghệ An), nhiệt độ lên tới 43 oC, được coi là hiện tượng tương đối đặc biệt. Những khu vực khác nhiệt độ không có biến động lớn.

Theo ông Nguyễn Hữu Hải, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa và hạn dài TTDBKTTVTƯ, thời tiết năm nay không có nhiều khác biệt so với năm ngoái. Mùa hè năm nay kéo dài từ tháng Năm đến tháng Mười với nền nhiệt độ dao động 37 – 39 oC.

Các số liệu quan trắc cho thấy chưa có dấu hiệu nào cho thấy Bắc Trung Bộ có thể đạt tới 40 oC, cao nhất chỉ có thể tới 39 oC và chưa có dấu hiệu nắng sẽ gay gắt hơn.

Ngay đêm nay (9/6), dự báo mưa sẽ xuất hiện tại nhiều vùng trong cả nước. Kết quả quan trắc cho thấy dãy áp thấp nối áp thấp phía tây, hình thành ở 23 – 24 độ vĩ Bắc đang chuyển dần xuống phía Nam do ảnh hưởng của một khối không khí lạnh nhỏ phía Bắc.

Sau cơn mưa, nhiệt độ giảm dần và khả năng đến Chủ nhật, các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ chấm dứt đợt nắng nóng này.

Tại các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, dãy áp thấp ít khả năng xuống sâu hẳn xuống phía dưới nên trời còn tiếp tục nắng nóng đến hết Chủ nhật, cường độ nóng như hôm qua và có khả năng cao hơn, tuy nhiên nhiệt độ sẽ giảm xuống vào đầu tuần tới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.