Hôm nay rét đậm, có nơi 10 độ C

Hôm nay rét đậm, có nơi 10 độ C
TPO – Rạng sáng 11/12 miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường làm nhiệt độ giảm mạnh. Các tỉnh vùng núi có nơi nhiệt độ xuống 10 độ C, nhiều nơi ở miền Bắc rét đậm.

Hôm nay rét đậm, có nơi 10 độ C

> Không khí lạnh tăng cường, đề phòng viêm hô hấp
> Vùng núi phía Bắc nhiều nơi rét hại dưới 10 độ C

TPO – Rạng sáng 11/12 miền Bắc sẽ đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường làm nhiệt độ giảm mạnh. Các tỉnh vùng núi có nơi nhiệt độ xuống 10 độ C, nhiều nơi ở miền Bắc rét đậm.

Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh. Ảnh: Internet
Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh. Ảnh: Internet.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng sáng sớm 11/12, khối không khi lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Các tỉnh miền Bắc từ ngày mai trời trở rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp dòng xiết gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ vài nơi. Từ đêm mai ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Gió đông bắc trong đất liền lại mạnh lên cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 – 4; Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều mai gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Dự báo chi tiết các vùng ngày 11/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14 – 17 độ, có nơi 10 – 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 19 – 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió có đông bắc cấp 2 – 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 18 độ, vùng núi có nơi 11 – 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 18 – 21 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ, từ gần sáng ngày mai gió có đông bắc cấp 2 – 3. Trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 18 – 21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía nam chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 26 – 29 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 30 – 33 độ C.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG