Hôm nay, Thủ tướng Phan Văn Khải rung chuông sàn chứng khoán New York

Hôm nay, Thủ tướng Phan Văn Khải rung chuông sàn chứng khoán New York
Sáng 23/6 giờ Washington (tối 23, giờ Việt Nam), Thủ tướng Phan Văn Khải đến rung chuông bắt đầu một ngày làm việc mới của Sàn chứng khoán New York, thành phố New York.
Hôm nay, Thủ tướng Phan Văn Khải rung chuông sàn chứng khoán New York ảnh 1
Thủ tướng Phan Văn Khải

Sàn chứng khoán New York (NYSE), là sàn giao dịch chứng khoán lớn thứ 2 thế giới, chỉ đứng sau NASDAQ cũng của Mỹ. NYSE là ngôi nhà của 2.800 Cty có trị giá gần 20 ngàn tỷ USD trên thị trường tài chính toàn cầu. Không giống như sàn chứng khoán điện tử NASDAQ, giao dịch ở NYSE là trực tiếp mặt đối mặt. NYSE có một lịch sử lâu đời.

Tháng 5/1792, 24 nhà buôn chứng khoán ở 68 Wall Street, New York ký vào bản thoả thuận Buttonwood và tới tháng 8 bắt đầu đề ra điều lệ hoạt động và đổi tên thành Sàn Giao dịch chứng khoán New York.

NYSE đã nhiều lần phải ngừng hoạt động như năm 1914 do ảnh hưởng của Thế chiến I, năm 1929 do khủng hoảng kinh tế...và lần gần đây nhất là vào tháng 9/2001 do vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ. Trong lịch sử, đã có một số nhà lãnh đạo các quốc gia khác đến rung chuông bắt đầu ngày làm việc mới cho Sàn chứng khoán New York.

Trước đó, thứ tư ngày 22 tháng 6, tiếp tục chương trình trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Thủ tướng Phan Văn Khải đã dự bữa ăn sáng đồng thời cũng là buổi làm việc do ông Wolfowitz, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới mời.

Sau đó Thủ tướng Phan Văn Khải đã tiếp ông Bob Muller, cựu binh Mỹ chống chiến tranh xâm lược Việt Nam (VVAF), tiếp lãnh đạo Tập đoàn Conoco và lãnh đạo Tập đoàn Năng lượng  và lãnh đạo một số tổ chức cựu chiến binh Mỹ đến chào Thủ tướng.

Thủ tướng Phan Văn Khải đã có bài phát biểu trong buổi tiệc trưa của Đồng Chủ tịch nhóm Nghị sĩ vì quan hệ Việt - Mỹ.

Buổi chiều, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc Hội đàm với lãnh đạo Thượng viện Hoa Kỳ và cuộc Hội đàm riêng với lãnh đạo Hạ viện. Sau đó Thủ tướng đã gặp gỡ một số Thượng Nghị sĩ hàng đầu và Uỷ ban đối ngoại Thượng viện; Dự buổi gặp mặt chào mừng do Thượng nghị sĩ John McCain và Thượng nghị sĩ John Kerry đồng tổ chức.

Buổi tối Thủ tướng đã có cuộc nói chuyện với tập thể Đại sứ quán, Việt kiều và sinh viên Việt Nam.

Ngày thứ năm 23 tháng 6 Thủ tướng và đoàn đại biểu Việt Nam rời Washington lên đường thăm New York.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.