Hôm nay trình Quốc hội danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Hôm nay Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm
Hôm nay Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm
TPO - 15 giờ 45 phút chiều nay, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Tiếp nối Chương trình Kỳ họp thứ 6, ngày 24/10, Quốc hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự và nhiều nội dung đáng chú ý khác.

Cụ thể đầu giờ sáng nay, Quốc hội sẽ nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau đó Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đáng chú ý, vào khoảng 15 giờ 45 phút chiều cùng ngày, Quốc hội bắt đầu nội dung lấy phiếu tín nhiệm. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Sau khi thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ tiếp tục được Quốc hội thực hiện theo quy trình trong ngày 25/10.

Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn quy định: Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước.

Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó. Đối với những trường hợp có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng (tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm) thì sẽ không lấy phiếu tín nhiệm. Căn cứ vào quy định này, tại kỳ họp thứ 6 tới, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người, trừ Chủ tịch nước và Bộ trưởng Bộ TT&TT do vừa được Quốc hội bầu, không đủ 9 tháng đảm nhiệm chức vụ.

“Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ”, nghị quyết nêu rõ.

MỚI - NÓNG