Hôm nay xét xử vụ tai nạn tàu E1

Hôm nay xét xử vụ tai nạn tàu E1
Sáng nay 26/4, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử vụ tai nạn tàu E1 tại Lăng Cô hồi tháng 3/2005, làm chết 11 người và bị thương 86 người, thiệt hại tài sản trên 6,2 tỉ đồng.
Hôm nay xét xử vụ tai nạn tàu E1 ảnh 1
Tai nạn thảm khốc tàu E1 ngày 12/3/2005 tại Lăng Cô

Tòa đã triệu tập gần 200 người có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ngày 12/3/2005, Bùi Thái Sơn điều khiển đầu máy D19E909 kéo đoàn tàu E1 gồm 13 toa, chở 503 hành khách cùng 35 nhân viên ngành đường sắt chạy hướng Huế - Đà Nẵng.

Đến đoạn đường thuộc khu vực Thừa Lưu - Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), một đoạn đường quanh co nhưng lái tàu đã chạy với tốc độ 69km/g, vượt quá tốc độ tối đa cho phép (40km/g) làm lật tàu E1.

Cũng theo cáo trạng, trong vụ án này lỗi chính thuộc về lái tàu Bùi Thái Sơn (đã bị bắt tạm giam từ ngày 15/3/2005). Hà Minh Tâm, lái phụ bậc 1, cũng phải liên đới chịu trách nhiệm hình sự, đã bị bắt tạm giam từ ngày 20/6/2005.

Căn cứ vào kết quả điều tra, cả hai bị can này đều bị truy tố tội “vi phạm các qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt”.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG