Hơn 100 người bị lừa khoảng 21 tỷ đồng qua điện thoại

TP - Ngày 5/6, Văn phòng Công an TPHCM cho biết, cơ quan điều tra đã xác định có hơn 100 trường hợp bị kẻ xấu lừa đảo qua điện thoại, với tổng số tiền bị lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 21 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam 8 người Đài Loan, hơn 20 người Việt Nam, tạm giữ 200 triệu đồng và phong tỏa tài sản trên 4 tỷ đồng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi nhận được các cuộc gọi lạ (xưng là nhân viên viễn thông, cán bộ cơ quan pháp luật…) phải bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu như dẫn dụ bấm các phím số trên máy điện thoại, không chuyển tiền vào các tài khoản khác, không cung cấp thông tin tài khoản, thẻ tín dụng, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan công an.

Như Tiền Phong đã thông tin, gần đây, tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành xuất hiện nhiều vụ lừa đảo công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài. Đối tượng nhắn tin, gọi điện thông báo nợ cước điện thoại để dẫn dụ người bị hại làm theo kịch bản giăng sẵn nhằm chiếm đoạt tài sản.

MỚI - NÓNG