Hơn 100 người ngộ độc do ăn bánh mỳ

Hơn 100 người ngộ độc do ăn bánh mỳ
TP - Tính đến sáng 26/5, theo số liệu của Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), tổng số vào viện do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ tại tiệm M.T. trên đường Đồng Khởi thuộc phường Phú Khương (TP Bến Tre) là 107 người.

> Ăn bánh mỳ, hơn 30 người nhập viện
> Nhập viện nghi ngộ độc thức ăn

Dù đã là ngày thứ tư kể từ khi người đầu tiên vào viện cấp cứu (sáng 23/5) nhưng vẫn còn nhiều người tiếp tục vào viện và sức khỏe của những người vào điều trị mấy hôm trước rất chậm được cải thiện. Đến nay, mới có 4/107 người xuất viện.

Tiếp xúc với phóng viên sáng 26/5, nhiều người bệnh cho biết, ban đầu không nghĩ bánh mỳ là nguyên nhân gây ngộ độc và tưởng là đau bụng thông thường. Họ chỉ vào viện sau khi gần như kiệt sức do tiêu chảy kéo dài và sốt cao 39 – 40 độ.

Sở Y tế tỉnh Bến Tre đã yêu cầu chủ tiệm M.T. đóng cửa chờ cơ quan chức năng giải quyết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.