Hà Nội:

Hơn 1.500 tỷ đồng cho dự án nhà máy nước mặt sông Hồng

Hơn 1.500 tỷ đồng cho dự án nhà máy nước mặt sông Hồng
TP - Cty kinh doanh nước sạch Hà Nội vừa báo cáo lên UBND TP Hà Nội về dự án xây dựng nhà máy nước sử dụng nguồn nước mặt sông Hồng.

Theo đó, dự án này được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 sẽ cấp nước thêm cho thành phố 150.000m3/ngày đêm; giai đoạn 2 là 300.000m3/ngày đêm.

Tổng mức đầu tư dự án này khoảng hơn 1.500 tỷ đồng, với các hạng mục chính như, trạm bơm; trạm xử lý nước; trạm xử lý bùn; tuyến ống truyền dẫn... 

Hiện Cty kinh doanh nước sạch Hà Nội đang hoàn chỉnh báo cáo đầu tư để tháng 4 này trình lên thường trực UBND thành phố xem xét. Nếu được phê duyệt, dự án sẽ được triển khai xây dựng trong 2 - 3 năm. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.