Hơn 200 bà bầu hoàn thành cách ly COVID-19, hớn hở về nhà

các bà bầu hoàn thành cách ly, hân hoan trở về nhà
các bà bầu hoàn thành cách ly, hân hoan trở về nhà
TPO - 345 công dân Việt Nam, trong đó có 243 phụ nữ mang thai trở về từ Đài Loan vừa hoàn thành thời gian cách ly. Ai cũng xúc động, vui mừng và hân hoan trở về nhà

Sáng 12/6, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tổ chức công bố quyết định hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung cho 345 người, trong đó có 243 phụ nữ mang thai

Hơn 200 bà bầu hoàn thành cách ly COVID-19, hớn hở về nhà ảnh 1 Trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân trở về từ Đài Loan

Đây là số công dân đến từ hơn 40 tỉnh, thành trong cả nước, trở về từ Đài Loan và được đưa đến cách ly tập trung tại Trường Trung cấp CSND  tại Trường Trung cấp CSND V (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) từ ngày 29/5.

Hơn 200 bà bầu hoàn thành cách ly COVID-19, hớn hở về nhà ảnh 2 Hết thời gian cách ly, các công dân hân hoan trở về nhà

Qua 2 lần xét nghiệm, tất cả các công dân này có kết quả âm tính với COVID – 19.

Điều đặc biệt, trong thời gian cách ly đã có 2 em bé chào đời. Đểlưu dấu và nhắc nhớ kỷ niệm đặc biệt này, sản phụ P. T. P. (ở Hải Dương) đã đặt tên con trai mình là Phạm Trần Quảng Nam.

Hơn 200 bà bầu hoàn thành cách ly COVID-19, hớn hở về nhà ảnh 3 2 sản phụ vượt cạn thành công trong thời gian cách ly

Còn sản phụ C. T. V (quê ở Tuyên Hóa, Quảng Bình) chia sẻ: “Em cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi được trở về quê hương để vượt cạn. Em xin gửi lời cảm ơn tất cả cán bộ y tế, cán bộ ở khu cách ly và bệnh viện đã chăm sóc chu đáo cho mẹ con em”.

Trước đó, ngày 29/5 Quảng Nam tiếp nhận 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan về, trong đó có 243 phụ nữ mang thai. Tất cả được đón, đưa vào cách ly tại Khu cách ly Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Tại khu cách ly, ngành chức năng đã bố trí 15 cán bộ y tế, trong đó nhiều người có chuyên môn về sản khoa túc trực 24/24 giờ để đề phòng có trường hợp sản phụ sinh tại đây.

MỚI - NÓNG