Hơn 200 người thương vong do tai nạn giao thông trong tháng 11

Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an Hà Nội, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự từ nay đến cuối năm.
Đại tá Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc Công an Hà Nội, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự từ nay đến cuối năm.
TPO - Trong tháng 11/2014, 182 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội, làm 49 người chết, 179 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2013, đã giảm 92 vụ tai nạn, giảm 15 người chết và giảm 163 người bị thương.

Chiều 9/12, buổi họp tổng kết các công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong tháng 11/2014 và các tháng tiếp theo diễn ra tại trụ sở Phòng CSGT Hà Nội (PC67).

Theo thống kê, tháng 11, trên địa bàn TP Hà Nội, lực lượng CSGT kiểm tra xử lý 51.149 trường hợp, tạm giữ 2.436 phương tiện và 15.979 bộ giấy tờ, tước GPLX 3.044 trường hợp.

Phương tiện vi phạm chủ yếu xe khách: 825 trường hợp, 2.498 xe con, 3.028 xe tải, 809 taxi, 30.153 mô tô, 12 rơ mooc, 3 xe buýt, 238 ba bánh, 43 phương tiện khác.

Tổ công tác 141 của Công an Hà Nội thu giữ 1 súng bắn đạn bi và 499 viên đạn, 5 dao kiếm các loại, 1 bình xịt hơi cay, 4 dùi cui điện, 32 viên nén nghi ma túy tổng hợp, 62 gói nghi ma túy, 1 vam phá khóa, 14 xe mô tô nghi tang vật…và một số xe máy, điện thoại trong các vụ trộm cắp, cướp tài sản.

Đặc biệt, nâng cao hiệu quả của 15 tổ công tác 141/CAHN trong đấu tranh phòng chống tội phạm dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.

Cũng tại buổi họp, lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội chỉ đạo các công tác trọng điểm trong tháng 12/2014. 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.