Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo

TPO - Sáng 30/9, báo Tiền Phong – Cơ quan đại diện tại TPHCM đã thực hiện chương trình “Bữa cơm nhân ái”, tổ chức phát hơn 200 phần cơm chay đến bà con nghèo và bệnh nhân tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình (Q.5, TPHCM).

Tại khu vực phát cơm gần bệnh viện chấn  thương chỉnh hình, nhiều bệnh nhân và người lao động nghèo xung quanh đã nhận những phần cơm nghĩa tình của các nhà hảo tâm dành tặng.

Trước đó, hơn 200 cơm này do các đoàn viên thanh niên, nhân viên của báo cùng một số nhà hảo tâm đã chuẩn bị tại chùa Phổ Quang (Q. Tân Bình).

Chương trình “Bữa cơm nhân ái” là một trong những hoạt động thiện nguyện thường xuyên của báo Tiền Phong nhằm chia sẻ khó khăn với bà con nghèo tại một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM.

Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 1
Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 2
Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 3

Đoàn viên cơ quan báo Tiền Phong cùng các nhà hảo tâm chuẩn bị bữa cơm.

Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 4
Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 5
Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 6
Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 7
Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 8

Các đoàn viên, nhân viên báo Tiền Phong trao các phần cơm đến với người nghèo.

Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 9
Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 10
Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 11
Hơn 200 phần cơm chay đến tay bà con nghèo ảnh 12
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.