Hơn 2.000 chủ xe Đà Nẵng nộp 'phạt nguội' khi được báo qua Facebook

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng theo dõi các xe vi phạm qua hệ thống camera. Ảnh: Nguyễn Đông.
Cảnh sát giao thông Đà Nẵng theo dõi các xe vi phạm qua hệ thống camera. Ảnh: Nguyễn Đông.
Sau hơn một tháng công khai biển số xe vi phạm qua Facebook, hơn 2.000 người đã chủ động tới cơ quan công an nộp phạt.

Ngày 28/7, trung tá Phan Văn Thương (Phó phòng cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng) cho biết gần đây rất nhiều lái xe vi phạm luật giao thông đã chủ động đến nộp phạt, sau khi biển số xe được công khai trên trang Facebook của Cảnh sát giao thông Đà Nẵng.

6 tháng đầu năm, cảnh sát giao thông Đà Nẵng phát hiện gần 10.000 trường hợp vi phạm. Sau khi gửi thông báo qua đường bưu điện chỉ có hơn 3.000 chủ phương tiện đến nộp phạt.

Tuy nhiên sau gần một tháng rưỡi công khai hơn 6.000 biển số xe vi phạm trên Facebook đã có hơn 2.000 người đến liên hệ để xử lý, nộp phạt. Nhiều người khi biết biển số xe của bạn còn báo giúp.

"40% số người có xe vi phạm đã nắm thông tin từ Facebook và đến nộp phạt khi chúng tôi công khai biển số xe. Bây giờ ai cũng sợ sẽ bị camera ghi hình vi phạm luật trên đường phố Đà Nẵng, từ đó có ý thức hơn", thiếu tá Phạm Hồng Hải, Trưởng đội Tham mưu CSGT thành phố Đà Nẵng, thành viên quản trị trang Facebook, cho biết.

Cảnh sát giao thông Đà Nẵng nhận định, những trường hợp nộp phạt chậm là do xe cho thuê, người lái đã trả xe và đi nơi khác; chủ phương tiện thay đổi chỗ ở nên không nhận được thông báo và một số ít người cố tình không nộp.

Nếu quá thời hạn mà chủ phương tiện không nộp phạt, cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo tới Cục Đăng kiểm. Khi đó, chủ xe nộp phạt xong mới được đăng kiểm.

"Chúng tôi đã chuyển hồ sơ của 300 xe qua đăng kiểm", trung tá Thương nói và cho biết việc phối hợp với Cục Đăng kiểm sẽ giúp "phạt nguội" triệt để các xe vi phạm, kể cả xe ngoại tỉnh.

Từ 1/11/2016, cảnh sát giao thông Đà Nẵng bắt đầu xử phạt qua camera trên đường Cách Mạng tháng Tám. Đến 16/1/2017, đơn vị tiếp tục xử phạt nguội tại 9 nút giao thông trên địa bàn thành phố.

Trang Facebook Cảnh sát giao thông CATP Đà Nẵng được lập tháng 12/2016, đến nay có gần 20.000 thành viên. Ngày 15/6, Cảnh sát giao thông Đà Nẵng bắt đầu công khai biển số xe vi phạm lên Facebook.

Sắp tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục xử phạt qua camera tại tuyến đường Trường Sơn, Võ Chí Công - hai tuyến đường có mất độ lớn xe container chở đất đá lưu thông.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.