Hơn 2.000 tấn tinh bột sắn ở cửa khẩu sắp thành cháo

Hơn 2.000 tấn tinh bột sắn ở cửa khẩu sắp thành cháo
TP - Từ ngày 18/11/2008 đến nay, do phía Trung Quốc không tiếp nhận 2.160 tấn tinh bột sắn nên 36 xe hàng của các doanh nghiệp chưa làm thủ tục Hải quan (HQ) phải xếp đống khu vực cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình).

Ông Trần Xuân Thượng, Phó Chi cục HQ Chi Ma cho biết, chi cục đã tiến hành thăm dò thông tin từ phía doanh nghiệp, chủ hàng và các ngành chức năng liên quan phía bạn song vẫn chưa làm rõ nguyên nhân cụ thể là gì.

Lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu tạo điều kiện để các chủ hàng dỡ hàng xuống bãi đất trống để tiết kiệm chi phí lưu kho, chi phí phương tiện vận tải.

Tuy nhiên, do không có kho bãi, hàng hoá được phủ tạm bằng vải bạt, nilon không đảm bảo, nguy cơ hỏng, thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp. Theo ông Thượng, thời gian qua xuất hiện một vài cơn mưa nhỏ, nếu xuất hiện một trận mưa to thì số tinh bột sắn sẽ biến thành... cháo.

Các ngành chức năng ở Chi Ma đã có văn bản báo cáo cấp trên, song thực trạng trên vẫn chưa được giải quyết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.