Hơn 21.000 trẻ em được nhận nuôi

TP - Bộ LÐ-TB&XH Ðào Ngọc Dung vừa có buổi làm việc với Bộ trưởng Tư Pháp Lê Thành Long về sự phối hợp giữa 2 cơ quan, trong đó có công tác nuôi con nuôi.

Theo Bộ Tư pháp, trong 7 năm (2011 - 2017), toàn quốc đã có 21.233 trẻ em được giải quyết cho làm con nuôi, trong đó các gia đình trong nước nhận nuôi chiếm 86,5%. Với gia đình nước ngoài nhận nuôi con Việt Nam, trong nửa đầu năm nay các địa phương mới gửi lên 99 trẻ, giảm 2/3 so với cùng kỳ năm 2017 (301 trẻ). 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Bộ LÐ-TB&XH, có một số cơ sở trợ giúp xã hội gắn “hỗ trợ tài chính” với giải quyết cho các gia đình nhận con nuôi, điều này chưa phù hợp quy định và các công ước quốc tế.

MỚI - NÓNG