Hơn 24.800 phạm nhân được giảm án, tha tù dịp Quốc khánh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Ảnh: Lao Động
Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Ảnh: Lao Động
TP - Ngày 1/9, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cho biết, nhân dịp Quốc khánh 2/9, các trạm giam, trại tạm giam thuộc Bộ Công an đã lập hồ sơ đề nghị và được chấp thuận giảm thời gian thi hành án phạt tù cho 24.826 phạm nhân. 

Trong đó, có 2.092 phạm nhân được đề nghị giảm hết thời hạn chấp hành phạt tù còn lại; 11 phạm nhân được đề nghị giảm từ chung thân xuống 20 năm tù; 117 phạm nhân được đề nghị giảm từ chung thân xuống 30 năm tù; hơn 22.600 phạm nhân được đề nghị giảm có thời hạn được các trại giam, trại tạm giam hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đề nghị giảm án và chuyển đến TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư để xem xét, quyết định.

MỚI - NÓNG