Hơn 25.000 trường hợp không đội MBH bị xử lý

Hơn 25.000 trường hợp không đội MBH bị xử lý
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt cho biết: Trong hai ngày đầu ra quân (15 – 16/12), lực lượng CSGT cả nước đã xử lý hơn 25.000 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm.

Cũng theo thống kê của cơ quan này, trong ba ngày từ 15 - 17/2007, toàn quốc đã xảy ra 81 vụ tai nạn giao thông, làm chết 54 người, bị thương 80 người khác.

Cụ thể, trong ngày 15/12 lực lượng CSGT đã xử lý 12.520 trường hợp không đội mũ bảo hiểm (theo số liệu báo cáo của 33 địa phương). Ngày 16/12, lực lượng CSGT đã xử lý 12.654 trường hợp không đội mũ bảo hiểm (theo báo cáo của 38 địa phương). Trong đó, nhiều nhất là Hà Nội đã xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm.

Như vậy kể từ thời điểm bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, số lượng các vụ việc xử lý đã tăng nhanh so với thời điểm trước đây (tháng 11/2007 cả nước có 75.500 trường hợp bị xử lý).

Chấn thương sọ não do TNGT giảm

Ngày 17/12, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), nhờ việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) trên tất cả tuyến đường nên số ca chấn thương sọ não do tai nạn giao thông (TNGT) trong ba ngày qua (từ 15/12) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận đã giảm đáng kể.

Số ca tử vong do TNGT trong hai ngày 15 và 16/12 cũng giảm rõ rệt, trong ba ngày qua chỉ có 60 ca cấp cứu chấn thương đầu, giảm 1/2 so với ba ngày trước. Điều này là tín hiệu đáng mừng cho thấy tác dụng tích cực của việc đội MBH.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.