Hơn 30 người Việt thương vong vụ lật xe ở Lào

Hơn 30 người Việt thương vong vụ lật xe ở Lào
TPO - Chiều 20/4, một chiếc xe du lịch chở gần 40 du khách ở Hà Nội và Sơn La đi du lịch tại Lào bị lật tại tỉnh Bolikhamxay (Lào) làm 3 người chết, gần 30 người bị thương.

> Xe tải húc xe bán tải xuống bờ sông
> Xe lao vực, 4 người bị thương

Một nạn nhân đang điều trị tại BV đa khoa Nghệ An. Ảnh: Vietnamnet
Một nạn nhân đang điều trị tại BV đa khoa Nghệ An. Ảnh: Vietnamnet.

Thiếu tá Trần Đức Hà, Trạm trưởng biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) cho biết, chiếc xe du lịch trên qua cửa khẩu vào trưa ngày 20/4 và bị nạn cách cửa khẩu khoảng 30km.

Các nạn nhân được đưa về Việt Nam tối cùng ngày.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Khoa Thần kinh - Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Ông Hà Văn Tanh, một nạn nhân cho biết, chiếc xe du lịch mang biển Lào chở 36 người là du khách đến từ Hà Nội và Sơn La đi tuyến du lịch Lào - Thái Lan do Cty du lịch Hữu Nghị, đóng tại Nghệ An đưa đi.

“Sáng 20/4, đoàn xuất phát đi từ Nghệ An, trưa cùng ngày, đoàn ăn tại thị trấn Lạc Xao, Bolikhamxay. Sau đó đi tiếp được 20km thì xe đang đổ đèo rồi chao đảo, lật bên đường”, ông Tanh kể.

Theo thông tin bước đầu của Tiền phong, hiện 3 nạn nhân tử vong được gia đình đưa về quê mai táng. Có 28 người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu, hiện 6 người đã xuất viện.

Ba người chết gồm: ông Nguyễn Hữu Chư (72 tuổi, trú tại Hà Nội); ông Nguyễn Hồng Kiểm (74 tuổi, trú tại Quảng Ninh); bà Phùng Thị Xuân Oanh (69 tuổi, trú tại Hà Nội).

Theo Viết
MỚI - NÓNG