Hơn 30 vạn con tôm chết trắng hồ nghi bị đầu độc

Công an điều tra tôm chết bất thường trong hồ gia đình anh Phạm Văn Hạnh.
Công an điều tra tôm chết bất thường trong hồ gia đình anh Phạm Văn Hạnh.
TPO - Nửa đêm ra thăm hồ phát hiện tôm có biểu hiện lạ rồi chết  trắng hồ sau vài giờ đồng hồ. Khi kiểm tra quanh hồ nuôi, chủ hồ phát hiện vỏ thuốc trừ sâu nổi trong hồ.

Anh Phạm Văn Hạnh, trú tại xóm An Lộc, Thạch Châu, Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 21h30 ngày 5/7, trước khi đi ngủ, gia đình anh ra hồ để kiểm tra thì thấy hàng loạt tôm nổi, xoay tròn trên mặt nước.

“Tôi tưởng tôm chết do bị nhiễm khí độc nên tiến hành một số phương pháp xử lý cơ bản. Thế nhưng sáng 6/7, toàn bộ tôm nuôi trong hồ chết nổi trắng”, anh Hạnh cho biết.

Theo anh Hạnh, khi đi quanh hồ để vớt tôm thì phát hiện có vỏ thuốc trừ sâu nổi trong hồ nên gia đình trình báo cơ quan chức năng. Hơn 30 vạn con tôm với thời gian nuôi gần hai tháng đang chuẩn bị mùa thu hoạch bỗng dưng chết bất ngờ làm gia đình anh Hạnh hết sức hoang mang.

“Nhiều năm nuôi tôm nhưng chưa bao giờ gặp sự cố tôm chết nhanh như thế này. Gia đình không hiềm khích với ai để họ hại mình đến thế này. Mấy trăm triệu đồng bỗng chốc  ra đi”, anh Hạnh nói.

Chủ tịch UBND xã Thạch Châu, ông Lê Văn Thông nhận định việc tôm của gia đình anh Hạnh bất ngờ chết có nhiều yếu tố bất thường, cụ thể là vỏ thuốc trừ sâu nổi trên mặt hồ.

“Công an huyện Lộc Hà đang phối hợp với Chi cục Thủy sản, Chi cục Bảo vệ thực vật thu giữ vỏ thuốc trừ sâu để điều tra nguyên nhân”, ông Thông cho biết.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ sự việc. Toàn bộ số tôm chết trắng đã được gom đưa đi tiêu hủy, tránh gây ô nhiễm môi trường.

MỚI - NÓNG