Hơn 300 cảnh sát mất gần nửa ngày dập lửa công ty Pou Yuen

Khói đen bốc lên nghi ngút từ đám cháy
Khói đen bốc lên nghi ngút từ đám cháy
TPO - Ngọn lửa bùng cháy tại kho lưu trữ hồ sơ của công ty Pou Yuen quận Tân Bình, TP. HCM rồi nhanh chóng cháy lan. Lực lượng PCCC điều hơn 300 cảnh sát nỗ lực gần nửa ngày mới khống chế được ngọn lửa.

Chiều 28/8, lãnh đạo Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, hiện đã khống chế được ngọn lửa tại công ty Pou Yuen, nằm tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. HCM.

Đơn vị đã cử hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, quận 12, huyện Củ Chi… cùng hàng chục xe nước, xe thang nỗ lực nhiều giờ để khống chế đám cháy.

Trước đó, khoảng 7h20 cùng ngày, lực lượng PCCC nhận được tin báo cháy tại kho lưu trữ hồ sơ của công ty Pou Yuen. Lực lượng PCCC đã điều 23 xe chữa cháy cùng 324 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Đến 12h trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo ước tính ban đầu, gần 1.000m2 khu vực nhà kho lưu trữ đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra làm rõ.

Hơn 300 cảnh sát mất gần nửa ngày dập lửa công ty Pou Yuen ảnh 1
Hơn 300 cảnh sát mất gần nửa ngày dập lửa công ty Pou Yuen ảnh 2

Xe thang được điều động để dập lửa.

Hơn 300 cảnh sát mất gần nửa ngày dập lửa công ty Pou Yuen ảnh 3
Hơn 300 cảnh sát mất gần nửa ngày dập lửa công ty Pou Yuen ảnh 4

Lính cứu hỏa phải mặc trang phục bảo vệ để dập lửa.

Hơn 300 cảnh sát mất gần nửa ngày dập lửa công ty Pou Yuen ảnh 5

Nguyên nhân, thiệt hại đang được điều tra.

MỚI - NÓNG