Tổng Công ty Lương thực miền Nam:

Hơn 345.000m2 đất làm cao ốc, nhà hàng

Hơn 345.000m2 đất làm cao ốc, nhà hàng
TP - Báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM sáng 9/7, lãnh đạo Tổng Cty Lương thực miền Nam (LTMN) cho biết Tổng Cty này đang quản lý 310 cơ sở, mặt bằng nhà đất với tổng diện tích 788.000 m2 (không tính phần diện tích đất tám đơn vị đã cổ phần hóa quản lý).

Sau khi sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, LTMN phải trả lại cho nhà nước 185 cơ sở, mặt bằng nhà đất (hơn 131.000 m2 ) và giữ lại 125 mặt bằng, cơ sở phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Nhưng qua kiểm tra, trong số 125 mặt bằng, cơ sở LTMN được giữ lại có diện tích khoảng 657.000m2, có đến 46 cơ sở, mặt bằng được đem bán, chuyển quyền sử dụng đất và 13 mặt bằng khác có diện tích hơn 345.000m2 được lập dự án xây cao ốc, văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại, nhà hàng tiệc cưới…

Đáng chú ý là có tám mặt bằng do LTMN quản lý nhưng đã bị UBND TPHCM lấy giao, bán cho đơn vị khác từ lâu như số 3 - 5 Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5; 45 An Dương Vương, phường 8, quận 5…nhưng LTMN không hề biết.

MỚI - NÓNG