Hơn 50 triệu người chưa được dùng nhà tiêu đạt tiêu chuẩn

Hơn 50 triệu người chưa được dùng nhà tiêu đạt tiêu chuẩn
TP - Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị Công bố kết quả điều tra toàn quốc về vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam, do Bộ Y tế phối hợp UNICEF tổ chức ngày 25/3.

Cuộc điều tra được thực hiện tại tám vùng sinh thái đại diện cho toàn quốc. Kết quả điều tra cho thấy, tình trạng vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân ở các vùng nông thôn còn quá kém.

Chỉ có 18% số hộ hộ gia đình, 12% số trường mẫu giáo, tiểu học, THCS, gần 37% số trạm y tế xã có và đang sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, đạt đúng các tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, mất vệ sinh đã và đang còn tồn tại trong cộng đồng dân cư. Mới có 12% số người dân nông thôn thực hiện hành vi rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Tình trạng sử dụng phân tươi bón ruộng, bón rau vẫn còn phổ biến ở nhiều vùng. Với thực tế này, Việt Nam khó có thể đạt được Mục tiêu quốc gia cũng như Mục tiêu thiên niên kỷ 7 về vệ sinh môi trường.

MỚI - NÓNG