Hơn 500 xã, phường, thị trấn của Hà Nội có người nhiễm HIV

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Lã Thị Lan
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Lã Thị Lan
TPO - Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 27/11, bà Lã Thị Lan, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, đến nay, có 577/584 xã/phường/thị trấn có người nhiễm HIV.

Theo bà Lan, tính đến 31/10/2018, số trường hợp nhiễm HIV/AIDS hiện đang còn sống là 20.666 người, bệnh nhân nhiễm HIV đã tử vong do AIDS là 6011; trong 10 tháng đầu năm phát hiện thêm 910 trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện, tăng 23,47% so với cùng kỳ năm 2017.

100% quận, huyện thành phố Hà Nội đều có người nhiễm HIV, 577/584 xã/phường/thị trấn đã phát hiện người nhiễm HIV.

Các trường hợp nhiễm HIV tập trung chủ yếu ở các quận nội thành, 10 quận, huyện cao nhất chiếm 62,02% tổng số trường hợp nhiễm HIV.

Các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện 10 tháng đầu năm 2018 chủ yếu là nam giới, gặp ở mọi lứa tuổi, độ tuổi dưới 30 chiếm 43%, tăng hơn rất nhiều so với năm 2013. Đường lây nhiễm qua quan hệ tình dục đồng giới và khác giới tăng cao.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.