Hơn 6 triệu m2 đất ở Hà Nội sử dụng sai mục đích

Hơn 6 triệu m2 đất ở Hà Nội sử dụng sai mục đích
Theo Sở Tài nguyên Môi trường Nhà đất Hà Nội, trong số 52,7 triệu m2 nhà đất đã được các cơ quan hành chính, doanh nghiệp kê khai, thì có hơn 6 triệu m2 đang sử dụng sai mục đích.
Hơn 6 triệu m2 đất ở Hà Nội sử dụng sai mục đích ảnh 1
Nhà số 78 Hàng Chiếu của Công ty điện ảnh băng hình thành quán bia. Ảnh: P.V.

Sai phạm nhiều nhất là các cơ quan hành chính của thành phố.

Diện tích đất sử dụng lãng phí, sai mục đích do cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội quản lý chiếm tới 2,2 triệu m2, tại 331 địa điểm. Phần lớn những cơ sở này để hoang hóa, hoặc cho pháp nhân khác thuê để sản suất, dịch vụ nhằm hưởng chênh lệch, chuyển sang làm nhà ở.

Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý, đóng trên địa bàn Hà Nội cũng sử dụng 2 triệu m2 đất sai mục đích. Doanh nghiệp, tổ chức do thành phố quản lý chiếm dụng hơn 1,3 triệu m2 sai mục đích.

Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất đã đề xuất với thành phố Hà Nội ban hành quy định về xử lý, sắp xếp lại tài sản công là nhà đất do các cơ quan hành chính và doanh nghiệp quản lý.

Ngoài ra, các cơ quan do trung ương quản lý cũng phải sắp xếp, bố trí lại, tổng hợp gửi về Bộ Tài chính và UBND thành phố để xem xét xử lý.

Theo Đoàn Loan
Vnexpress

MỚI - NÓNG