Hơn 700 người chết vì tai nạn giao thông ở TPHCM năm 2017

TPO - Trong năm 2017, trên địa bàn TPHCM xảy ra 4.046 vụ, hơn 700 người chết, hơn 3.000 người bị thương, tình hình ùn tắc giao thông diễn biến phức tạp, có nhiều điểm phát sinh mới.

Thông tin được ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TPHCM cho biết tại Hội nghị tổng kết tình hình triển khai kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Ông Tường cho biết, trong năm 2017, trên địa bàn TPHCM xảy ra 4.046 vụ tai nạn giao thông, làm 717 người chết, 3.056 người bị thương. Trong đó, đường bộ làm chết 714 người, đường sắt 3 người…

Bên cạnh đó, trong năm 2017 xảy ra 9 vụ ùn tắc giao thông kéo dài hơn 1 tiếng, nhiều khu vực xảy ra tình trạng ùn ứ. Tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, thường xuyên trên các tuyến đường trọng điểm và vào giờ cao điểm.

Trong 37 điểm ùn tắc giao thông năm 2017, theo ông Tường có 5 điểm có chuyển biến tốt và được các đơn vị liên quan thống nhất xóa điểm ùn tắc. Các điểm còn lại vẫn diễn biến phức tạp và phát sinh nhiều điểm kẹt mới.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.