Hơn 700 người nghiện ở Sài Gòn được đưa vào trung tâm

Sau 3 ngày, trung tâm Bình Triệu đã tiếp nhận hơn 180 người nghiện. Ảnh: Duy Trần
Sau 3 ngày, trung tâm Bình Triệu đã tiếp nhận hơn 180 người nghiện. Ảnh: Duy Trần
Sau 3 ngày TP HCM triển khai đợt truy quét tệ nạn xã hội, địa bàn quận 8 và quận 12 hiện có số người nghiện được đưa vào trung tâm nhiều nhất.

Sáng 8/12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP HCM cho biết đã có khoảng 720 người nghiện được đưa vào hai trung tâm tiếp nhận đối tượng xã hội Bình Triệu (quận Bình Thạnh) và Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) sau 3 ngày UBND TP thực hiện đợt cao điểm truy quét tệ nạn xã hội. Trong đó, trung tâm Nhị Xuân nhận hơn 540 người nghiện.

Trong 24 quận, huyện của TP HCM; quận 8 và quận 12 có số người nghiện được đưa vào trung tâm nhiều nhất. Duy nhất huyện Cần Giờ chưa có người nghiện nào được đưa vào trung tâm.

Theo Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội TP HCM, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, lực lượng chức năng trên toàn thành phố liên tục tuần tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với những người lang thang, nghiện ma túy. Các trung tâm tiếp nhận mở cửa 24/24 để đón người nghiện. Hiện, 2 trung tâm tiếp nhận của TP HCM vẫn đang vận hành trơn tru và còn trống khoảng 1.300 chỗ.

Theo tính toán, chi phí ăn ở, thuốc điều trị cho một người nghiện khi vào trung tâm hết khoảng 4 triệu đồng (trong quãng thời gian 15-20 ngày). Số tiền này được trích từ ngân sách thành phố.

Hơn 700 người nghiện ở Sài Gòn được đưa vào trung tâm ảnh 1

Mỗi người nghiện lưu trú tại trung tâm sẽ tiêu tốn khoảng 4 triệu đồng. Ảnh: Duy Trần

Trước đó, từ khuya và rạng sáng ngày 5/12, TP HCM mở đợt cao điểm truy quét tệ nạn xã hội, xử lý người nghiện. Sau khi sàng lọc, người dương tính với ma túy sẽ được đưa vào các trung tâm tiếp nhận để cắt cơn giải độc. Trong vòng 15-20 ngày, tòa án sẽ thụ lý hồ sơ và ra phán quyết đưa người nghiện đi cai tại các trại ở TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đăk Nông... với thời gian 24 tháng.

Thống kê chưa đầy đủ, hiện toàn thành phố có 19.000 người nghiện. Con số này được cho là bỏ sót 50-80% so với thực tế. 

Theo Duy Trần

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG