Hơn 78.000 con lợn nhiễm dịch tai xanh

Hơn 78.000 con lợn nhiễm dịch tai xanh
TP - Chiều 18-5, ông Văn Đăng Kỳ, Trưởng phòng Dịch tễ, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, dịch tai xanh đã xuất hiện ở 291 xã, 52 huyện của 15 tỉnh, thành. 78.000 con bị nhiễm dịch tai xanh, trong đó số bị chết và tiêu hủy là trên 36.200 con.

>> Hà Nội: Giá thực phẩm lên vì lợn tai xanh

Tiêu hủy lợn bị bệnh. Ảnh minh họa
Tiêu hủy lợn bị bệnh. Ảnh minh họa.

Những tỉnh, thành có dịch tai xanh là Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hòa Bình và Cao Bằng.

Mấy ngày qua, dịch tiếp tục lây lan ở một số địa phương như Lạng Sơn, Hưng Yên, Hà Nam, Nghệ An… Việc công bố chính sách hỗ trợ lợn tiêu hủy không rõ ràng; cán bộ thú y, chính quyền một số địa phương thiếu trách nhiệm khiến dân một số địa phương hoang mang, công tác kiểm soát và dập dịch gặp cản trở.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.