Hơn 90 con sếu đầu đỏ về Tràm Chim

Sếu về Tràm Chim
Sếu về Tràm Chim
TP - Ông Nguyễn Văn Hùng- Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim (Tam Nông- Đồng Tháp) vừa cho biết : Ông cùng các cộng sự đếm được 90 con sếu đầu đỏ đã về vườn quốc gia Tràm Chim, nhiều hơn 17 con so một tuần lễ trước đây (13-3-2011).
Sếu về Tràm Chim
Sếu về Tràm Chim.

Đặc biệt năm nay có khá đông sếu non. Dự báo khoảng tháng 4 và 5 đàn sếu có khả năng tăng trên trăm con.  

Đàn sếu tập trung tại các khu bảo tồn có nhiều củ năng. Sự xuất hiện đàn sếu ở Tràm Chim ngày càng đông nhờ kết quả thực hiện Dự án Quản lí Thủy văn (do WWF và Đại học Cần Thơ giúp), điều tiết nước hợp lí nên hệ sinh thái được phục hồi.

Hơn nữa, tỉnh Đồng Tháp đã cử lực lượng tuần tra canh gác chống săn bắt cá, đốt rừng, và diệt cây mai dương có hiệu quả. Mặc khác, BQL, chính quyền tích cực vận động nhân dân đăng ký thực hiện bảo vệ vườn quốc gia, ngăn chặn các tệ nạn phá rừng, săn bắt trái phép.

Theo ông Hùng, dự kiến vài năm tới, cây mai dương không còn là hiểm họa hủy diệt vườn quốc gia Tràm Chim.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG