Hơn hai giờ vật lộn sóng lớn cứu hộ thuyền chìm trên biển

Lực lượng cứu hộ vật lộn sóng lớn nguy hiểm đưa ngư dân và chiếc thuyền chìm vào bờ an toàn (ảnh Ngọc Bình)
Lực lượng cứu hộ vật lộn sóng lớn nguy hiểm đưa ngư dân và chiếc thuyền chìm vào bờ an toàn (ảnh Ngọc Bình)
TPO - Vụ tai nạn chìm thuyền xảy ra vào trưa 15/1, tại vùng biển Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế). Đến 13h30 chiều cùng ngày, sau hơn hai giờ vật lộn với dòng nước xiếc, sóng lớn nguy hiểm, hơn 30 cán bộ chiến sĩ biên phòng và người dân địa phương đã cứu sống các nạn nhân và đưa được chiếc thuyền bị chìm vào bờ an toàn.

Chiều 15/1, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Biên phòng tuyến biển tỉnh này vừa cứu sống hai ngư dân bị chìm thuyền suýt bị sóng lớn nhấn chìm trên biển.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h30 trưa 15/1. Thời điểm trên, lực lượng chức năng thuộc Đồn Biên phòng Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) phát hiện một thuyền gỗ của ngư dân bị sóng đánh chìm khi hành nghề đánh bắt thủy sản gần cửa biển Lăng Cô. Khi xảy ra tai nạn, trên thuyền có hai ngư dân là Lê Thành (SN 1972) và Lê Hưng (SN 1995, cả hai cùng trú tại Tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô). Phương tiện gặp nạn chuyên làm nghề đặt lừ (lờ) do anh Lê Hưng điều khiển.

Ngay khi nhận được thông tin ngư dân gặp tai nạn, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh TT-Huế chỉ đạo Đồn Biên phòng Lăng Cô thông báo cho chính quyền địa phương biết tình hình để phối hợp, đồng thời huy động 30 cán bộ chiến sĩ cùng ngư dân các Tổ dân phố An Cư Đông 1, An Cư Đông 2 (thị trấn Lăng Cô) tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn, đưa hai ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn và sơ cấp cứu kịp thời.

Tiếp đó, lực lượng cứu hộ cứu nạn vật lộn với sóng lớn, nước cửa biển chảy xiết đưa được chiếc thuyền máy 16 mã lực và ngư cụ đánh bắt cá (trị giá hơn 80 triệu đồng) vào bờ thành công vào lúc 13h30 chiều 15/1.

MỚI - NÓNG