Họp HĐND TP HCM: Bức xúc giá cả leo thang

Họp HĐND TP HCM: Bức xúc giá cả leo thang
TPO - Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri do Ủy ban MTTQVN TPHCM gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND TPHCM khai mạc ngày 10/7 cho thấy cử tri bức xúc, bất an về giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tăng cao.

Họp HĐND TP HCM: Bức xúc giá cả leo thang

> TP.HCM: Lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh
> Bệnh nhân có BHYT được khám, chữa ở xã, phường

TPO - Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri do Ủy ban MTTQVN TPHCM gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND TPHCM khai mạc ngày 10/7 cho thấy cử tri bức xúc, bất an về giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tăng cao.

Lương tăng nhỏ giọt, hàng hóa dịch vụ tăng giá ào ạt khiến đời sống người dân ngày càng khó khăn
Lương tăng nhỏ giọt, hàng hóa dịch vụ tăng giá ào ạt khiến đời sống người dân ngày càng khó khăn.

Theo nhiều cử tri quận 4, chương trình bình ổn giá hàng hóa dịch vụ chưa đạt hiệu quả cao. Cụ thể: khi giá xăng dầu tăng thì tất cả mặt hàng cùng tăng theo nhưng đến khi xăng dầu giảm giá thì giá cả hàng hóa – dịch vụ không giảm xuống tương ứng.

Còn các cử tri quận 5 đề nghị HĐND TPHCM yêu cầu là rõ vì sao giá thu mua các loại nông sản thực phẩm của nông dân thì rất thấp nhưng đến tay người tiêu dùng lại quá cao.

Cử tri nhiều quận huyện cho biết nhà nước tăng lương, nhưng không kiềm chế được giá cả hàng hóa. Cụ thể: Trong khi lương cơ bản của người lao động chỉ tăng nhỏ giọt lên 100.000 đồng/tháng thì giá cả nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tăng mạnh khiến đời sống người dân càng khốn khó hơn.

Cử tri nhiều quận huyện bức xúc vì một số đề xuất của các ngành, địa phương đi ngược lại chủ trương chính sách của nhà nước về “kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vỹ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể là đề nghị tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cử tri đề nghị HĐND TPHCM có ý kiến không chấp thuận, đồng thời kiến nghị Chính phủ xem xét lại cách quản lý, điều hành của Tập đoàn.

Trao đổi với Tiền Phong, nhiều cử tri quận 9 còn bức xúc với một số đề xuất của UBND TPHCM tại kỳ họp này. Cụ thể: Trong khi người lao động đang “ngộp thở” với bão giá thì UBND TPHCM lại có tờ trình tăng học phí các cấp trong năm học 2013 -2014, điều chỉnh một số dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập với mức tăng gấp nhiều lần so với hiện nay.

Theo nội dung chương trình, trong ngày thứ hai của kỳ họp (11/7), HĐND TPHCM sẽ lấy phiếu tín nhiệm 16/19 chức danh do HĐND TPHCM bầu. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra vào ngày thứ ba của kỳ họp (12/7).

Huy Thịnh

Theo Viết
MỚI - NÓNG