Hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo đột phá cho nền nông nghiệp

Hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo đột phá cho nền nông nghiệp
TP - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương vừa phối hợp cùng Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT tổ chức Tọa đàm “Xây dựng các hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp trong giai đoạn 2015-2016 và 2017 - 2020”. 

Hiện cả nước có 10.339 hợp tác xã nông nghiệp, với tổng số thành viên tham gia khoảng 6,7 triệu người. Các hợp tác xã nông nghiệp đang gặp nhiều khó khăn nội tại như tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật nghèo nàn, trình độ lạc hậu…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Hợp tác xã kiểu mới sẽ tạo ra động lực kép mạnh mẽ, từ đó tạo đột phá phát triển cho nông nghiệp Việt Nam. Trong nền kinh tế thị trường, mỗi hộ nông dân sản xuất riêng lẻ sẽ rất khó cạnh tranh khi gia nhập thị trường, và rất yếu thế trong đàm phán hợp đồng với các tác nhân khác. Chính vì vậy, để nâng cao sức cạnh tranh và năng lực đàm phán thị trường, liên kết sản xuất là đòi hỏi tất yếu. Đây không chỉ là câu chuyện “bình mới, rượu cũ” mà chính là cách thức để nâng cao hiệu quả sản xuất và kết nối nông dân với thị trường thông qua tham gia vào chuỗi giá trị hàng nông sản.

MỚI - NÓNG