Huế cách ly tại bệnh viện 2/12 người cùng chuyến bay với bệnh nhân số 17

Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2) - nơi từng diễn tập phòng chống Covid-19. Ảnh: Thượng Hiển (tuoitre.vn)
Bệnh viện T.Ư Huế (cơ sở 2) - nơi từng diễn tập phòng chống Covid-19. Ảnh: Thượng Hiển (tuoitre.vn)
TPO - Liên quan 12 du khách đi cùng chuyến bay với người nhiễm Covid-19 thứ 17 tại Việt Nam sau đó đã đến Huế, hiện có 2 người phải cách ly tại bệnh viện để theo dõi, do có nguy cơ cao bị lây nhiễm virus Corana từ nữ bệnh nhân kể trên.

Sáng 8/3, ông Nguyễn Đình Bách, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết, qua giám sát, theo dõi tình hình những du khách đến Huế sau khi bay cùng chuyến với cô gái N.H.N., (ngụ tại Hà Nội, người sau đó được xác định bị nhiễm Covid-19), hiện đã có 2/12 người được chuyển cách ly tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2).

Việc chỉ có 2/12 người khách bay cùng chuyến với nữ bệnh nhân N.H.N bị cách ly tại bệnh viện, ông Nguyễn Đình Bách cho biết lý do: 2 du khách này thuộc diện nguy cơ nhiễm Covid-19 cao. Cả hai ngồi cùng khoang hạng thương gia với cô gái N.H.N, trong khi, hiện đã có trường hợp khách ngồi gần cô gái này đã được xác định là ca nhiễm Covid-19 thứ 21 của Việt Nam. 

Ông Bách cho biết thêm, 2 du khách này đến Huế tối 6/3. Đến sáng 7/3 thì bị cách ly tạm thời tại khách sạn nơi họ lưu trú, sau đó, được cách ly tại bệnh viện. Hiện tất cả 12 du khách đến Huế sau khi bay cùng chuyến với bệnh nhân N.H.N đang được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Trước đó, như tin đã đưa, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải tổ chức họp khẩn, sau khi tại tỉnh này có 12 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 mắc Covid-19 ở Việt Nam. 12 người này đến Thừa Thiên Huế và lưu trú tại 4 khách sạn thuộc các địa bàn khác nhau, sau đó được vận động, giám sát cách ly tại chỗ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.