Huế: Chân Kỳ đài trước Ngọ môn Đại nội Huế phát hoả

Huế: Chân Kỳ đài trước Ngọ môn Đại nội Huế phát hoả
Khoảng 15 giờ chiều qua (4/7), dưới chân Kỳ đài trước cửa Ngọ môn Đại nội Huế đột nhiên xuất hiện một đám cháy dữ dội, khói đen xông kín cả một góc trời Kinh thành.
Huế: Chân Kỳ đài trước Ngọ môn Đại nội Huế phát hoả ảnh 1
Đại nội Huế

Đám cháy đã khiến nhiều người đi trên đường 23/8 và du khách tham quan Đại nội Huế một phen hú vía.

Sau gần 1 giờ đồng hồ tích cực dập lửa, với sự tham gia của lực lượng bảo vệ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và người dân địa phương, đám cháy được khống chế.

Bước đầu xác định, một quả bom lân - tinh còn sót lại sau chiến tranh gặp thời tiết khô nóng đã phát hoả, gây ra vụ cháy kể trên.

Ngọn lửa không gây thiệt hại về người, chỉ làm hỏng hệ thống đường dây tải điện hạ thế trong khu vực. Được biết, đây là vụ cháy thứ hai do bom lân - tinh còn sót lại sau chiến tranh gây ra tại TT-Huế trong vòng 10 ngày trở lại đây.

MỚI - NÓNG