Huế: Hối hả rước Xuân về nhà

Huế: Hối hả rước Xuân về nhà
TPO - Tết đến, nhà nào cũng muốn có hoa cho thêm sắc, ngát hương. Tại Hội chợ hoa xuân Phu Văn Lâu và Trung tâm văn hóa thông tinh tỉnh Thừa Thiên Huế trong những ngày cuối năm này, nhiều người đang tranh thủ “tậu” về cho gia đình mình những chậu hoa để chơi tết.

Giá hoa năm nay tại Huế không thay đổi nhiều so với những năm trước. Hoa cúc là loại được người dân cố đô ưa chuộng nhất với giá dao động từ 200.000 ngàn đồng đến 1 triệu đồng/ 1 cặp, đủ màu sắc khác nhau. Tiếp đó là các loại khác như lan, ly, đào, quất… giá tầm vài trăm ngàn đến vài triệu đồng 1 chậu hoa. Đặc biệt, hoa mai luôn trội hơn bởi độ dày công chăm sóc, uốn nắn… nên giá tầm từ vài triệu đến vài chục triệu đồng/ chậu hoa đẹp…

Anh Nguyễn Văn Quang cho biết, năm nào anh cũng “tậu” về trong nhà 1 cặp cúc vàng để bày trước sân, phía trong nhà có năm anh chơi quất, có năm chơi đào, chơi mai… “Tết mà, trong nhà mà không có hoa thì không có không khí lắm. Năm nay do mai không nhiều và hoa nở cũng không đẹp nên tôi quyết định chuyển hướng sang chơi đào với hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn trong năm tới…”, anh Quang nói.

Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 1
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 2
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 3
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 4
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 5
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 6
 
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 7
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 8
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 9
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 10
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 11
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 12
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 13
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 14
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 15
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 16
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 17
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 18
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 19
Huế: Hối hả rước Xuân về nhà ảnh 20
MỚI - NÓNG