Huế kỷ niệm 230 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế

Tái hiện khí thế hào hùng của đoàn quân Tây Sơn "áo vải cờ đào"
Tái hiện khí thế hào hùng của đoàn quân Tây Sơn "áo vải cờ đào"
TPO - Ngày 31/12, tại di tích cấp quốc gia núi Bân (phường An Tây, Huế) chính quyền và nhân dân thành phố Huế long trọng tổ chức lễ dâng hương, kỷ niệm 230 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế (1788-2018) và chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2018).

Buổi lễ tái hiện hoạt cảnh hào hùng về người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung và cuộc hành quân thần tốc ra Bắc của đoàn quân Tây Sơn “áo vải cờ đào” đánh thắng 20 vạn quân Thanh xâm lược; tạo mốc son ngời sáng trong lịch sử dựng nước, giữ nước, chống ngoại xâm của dân tộc. 

Huế kỷ niệm 230 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ảnh 1
 
Huế kỷ niệm 230 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ảnh 2
 
Huế kỷ niệm 230 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ảnh 3

Hoạt cảnh Hoàng đế Quang Trung lên ngôi

Ngay sau chương trình nghệ thuật, trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo UBND thành phố Huế và tỉnh TT-Huế, cùng đại diện các sở ngành, tầng lớp nhân dân, họ tộc đã thành kính làm lễ dâng hương tưởng nhớ người anh hùng Nguyễn Huệ - Quang Trung.

Huế kỷ niệm 230 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ảnh 4
 
Huế kỷ niệm 230 năm Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế ảnh 5

Lãnh đạo và các tầng lớp nhân dân tại TT-Huế dâng hương tưởng niệm Nguyễn Huệ - Quang Trung

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thành phố Huế, lễ dâng hương, kỷ niệm là hoạt động thiết thực thể hiện lòng tôn kính, tri ân của các cấp chính quyền và người dân trên địa bàn đối với công lao to lớn của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ; góp phần khơi dậy niềm tự hào, giáo dục, phát huy truyền thống yêu nước vẻ vang trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

MỚI - NÓNG