Huế: Lần đầu tiên dùng thùng rác thông minh

Những thùng rác thông minh đầu tiên đã có mặt tại Huế, với thông điệp "Đường sạch phố xanh, cuộc sống an lành".
Những thùng rác thông minh đầu tiên đã có mặt tại Huế, với thông điệp "Đường sạch phố xanh, cuộc sống an lành".
TPO - Chiều 28/9, Sở Du lịch TT-Huế tiến hành tiếp nhận và triển khai sử dụng thùng rác thông minh - thân thiện môi trường trên địa bàn thành phố Huế, với thông điệp kèm theo "Đường sạch phố xanh, cuộc sống an lành".

Bước đầu, tại thành phố Huế sẽ có 15 thùng rác thông minh, thân thiện môi trường được bố trí chủ yếu tại các vị trí công cộng, điểm du lịch, di tích, di sản cố đô Huế (Đại nội Huế) - nơi có đông du khách đến tham quan - nhằm phục vụ cộng đồng địa phương và khách tham quan. Theo ông Lê Hữu Minh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch TT-Huế, đây là hoạt động nhằm góp phần chung tay xây dựng Huế xứng đáng với danh hiệu “Huế - thành phố Xanh quốc gia”, “Huế - thành phố bền vững môi trường ASEAN” của Việt Nam. Sau TPHCM và Đà Nẵng, Huế trở thành thành phố thứ 3 của cả nước đưa thùng rác thông minh vào sử dụng.

Được biết, dụng cụ vệ sinh mới này có chức năng phân loại rác, chứa được nhiều loại rác sinh hoạt nhờ dung tích lớn, màu sắc bên ngoài thân thiện môi trường. Đặc biệt, thùng rác thông minh cũng là nơi có thể dùng để sạc pin điện thoại nhờ có bộ hấp thu năng lượng mặt trời tạo ra nguồn điện sạch. Đây là sản phẩm do Cty TNHH Bridgestone Việt Nam trao tặng cho Huế vì mục tiêu bảo vệ môi trường, với thông điệp "Đường sạch phố xanh, cuộc sống an lành".

MỚI - NÓNG