Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông

Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông
TPO - Sáng 14/10, rất nhiều tuyến đường tại thành phố Huế bỗng biến thành sông gây ách tắc giao thông, đảo lộn sinh hoạt thường nhật của người dân  do ảnh hưởng từ trận mưa lớn dồn dập, kéo dài liên tục suốt đêm 13/10 cho đến sáng hôm sau.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, các tuyến đường chính tập trung nhiều phương tiện qua lại như Đống Đa, Lê Quý Đôn, Hùng Vương, Bến Nghé, Trần Quang Khải, Lý Thường Kiệt, Lê Hồng Phong, Võ Văn Tần, Nguyễn Lộ Trạch, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh, Dương Văn An, Nguyễn Công Trứ, Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Phan Văn Trường, Chi Lăng, Nguyễn Chí Thanh… đều bị ngập sâu.

Trong sáng 14/10, do các tuyến đường này bị ngập, hàng nghìn lượt phương tiện giao thông phải chuyển sang các tuyến đường có nền cao, gây nên tình trạng quá tải, lộn xộn trong đi lại. Một số tuyến đường, người dân dùng cả ghe thuyền nhỏ để làm phương tiện đi lại.

Đặc biệt, tại tuyến đường Đống Đa - nơi có hai trường mầm non lớn nhất thành phố Huế - rất nhiều phụ huynh phải vật lộn với ngập lụt để đưa con em đến lớp. Có những chiếc “xế hộp” chạy qua đây đã bị chết máy, phải nhờ người đi đường đẩy hộ, sau đó gọi xe cứu hộ giao thông đến ứng cứu. Tương tự, nhiều xe gắn máy bất đắc dĩ phải lội lụt đã bị chết máy giữa chừng, khiến người và phương tiện đánh vật hàng chục phút để vượt qua điểm ngập…

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chỉ với trận mưa lớn đầu mùa xảy ra từ đêm 13 đến sáng 14/10, tại thành phố Huế đã có khoảng 30 điểm ngập lụt, gây ảnh hưởng lớn đến lưu thông đi lại của người dân.

Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 1
Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 2

Tuyến đường Đống Đa, Lê Hồng Phong chìm trong biển nước đen kịt, gây nhiều khó khăn cho người và các phương tiện qua lại.

Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 3
Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 4
Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 5

Người dân và học sinh nhọc nhằn dắt bộ phương tiện vượt qua điểm ngập sâu trên các tuyến đường phố Hùng Vương, Võ Văn Tần…

Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 6

Chiếc xế hộp này bất ngờ chết máy do ngập nước lụt, phải nhờ sự giúp sức của người đi đường.

Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 7
Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 8

Người dân phải chèo ghe hoặc lội bộ qua đoạn đường dài bị ngập lụt.

Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 9

Xe buýt ì ạch “bơi” trên nước

Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 10

Xe cứu hộ được điều động “giúp sức” cho chiếc xế hộp bị mắc lụt.

Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 11

Học sinh, sinh viên thận trọng bám theo các mép đường để đến trường.

Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 12

Nước ngập ảnh hưởng kinh doanh buôn bán của nhiều cửa hàng…

Huế mưa dồn dập, đường ngập thành sông ảnh 13

Một chiếc xe hư hỏng nặng sau khi cố “bơi” qua đoạn đường ngập nước.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.