Huế nhận quà từ Trường Sa

Huế nhận quà từ Trường Sa
TPO - Chiều 30-4, tại quảng trường Anh hùng Quang Trung (thành phố Huế), tỉnh TT- Huế đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận cây bàng quả vuông và đá chủ quyền Trường Sa do Quân chủng Hải quân và quân, dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hoà) trao tặng, nhân kỷ niệm 36 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cây bàng vuông từ miền sóng gió Trường Sa lần đầu tiên có mặt tại Huế.
Cây bàng vuông từ miền sóng gió Trường Sa lần đầu tiên có mặt tại Huế..

Sau lễ tiếp nhận, 21 khối đá san hô (đại diện cho 21 đảo trên Quần đảo Trường Sa) và 10 cây bàng quả vuông mang biểu tượng chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đã được trồng, trưng bày tại Quảng trường Quang Trung và các bảo tàng, khu lưu niệm trên địa bàn tỉnh TT- Huế.

Tất cả 21 khối đá san hô được đưa về Huế đều khắc tên 21 hòn đảo nhỏ thân thương thuộc quần đảo Trường Sa.
Tất cả 21 khối đá san hô được đưa về Huế đều khắc tên 21 hòn đảo nhỏ thân thương thuộc quần đảo Trường Sa..

Tại buổi lễ, Phó Đô đốc Chính ủy Quân chủng Hải quân Trần Thanh Huyền khẳng định, biển đảo luôn là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời, không thể chia cắt trong lịch sử hào hùng hàng ngàn năm dựng nước của dân tộc ta.

Các thế hệ người Việt Nam từ bao đời nay đã xác lập, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa trên biển Đông, bằng bao công sức, mồ hôi, xương máu và cả tính mạng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG